Hải Dương phát hiện ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng 

07/11/2021 21:00

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trong ngày 7.11, Hải Dương có thêm 13 ca mắc Covid-19, là ngày có nhiều ca mắc nhất kể từ ngày 1.10 trở lại đây. Có 7 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới được ra viện.

>>> TP Hải Dương khẩn trương ngăn dịch lây lan​


Trong số các bệnh nhân mắc Covid -19 có 5 trường hợp ở TP Hải Dương. Cụ thể, tại ổ dịch phố Lê Hồng Phong (phường Nguyễn Trãi) có 4 người trong cùng 1 gia đình. Đó là các bệnh nhân T.H.H. (sinh năm 1978), N.T.V. (sinh năm 1979), T.H.P. (sinh năm 2004) và T.H.B.C (sinh năm 2014). Bệnh nhân T.H.P. là trường hợp phát hiện qua sàng lọc ho sốt cộng đồng. Ngày 5.11, cháu  P. có biểu hiện sốt 39 độ C nên chiều 6.11 được bố đưa đi khám bệnh. Tối 6.11 bệnh nhân khai báo y tế tại Trạm Y tế phường Nguyễn Trãi và được làm test nhanh 2 lần, đều cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp PCR và kết quả khẳng định dương tính với SARS-VoV-2. Đây là trường hợp mắc Covid-19 nhưng chưa rõ nguồn lây. Từ bệnh nhân này đã lây nhiễm bệnh cho 3 người khác trong gia đình.

Bệnh nhân thứ 5 là em V.H.K.Đ. (sinh năm 2015), tại phố Chi Lăng (phường Nguyễn Trãi). Bệnh nhân là học sinh cùng Trường Tiểu học Nguyễn Trãi với F0 T.H.B.C. Ngày 7.11, Đ. được xét nghiệm nhanh và cho kết quả dương tính. Sau đó, được lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp PCR và kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Liên quan ổ dịch phường Minh Tân (Kinh Môn), trong ngày có thêm 4 bệnh nhân gồm ông Đ.V.L (sinh năm 1940) và Đ.T.T.H. (sinh năm 2001), cùng ở khu 3, Hạ Chiểu. 2 bệnh nhân này là F1 của F0 N.T.H, đã được cách ly trước đó. Các bệnh nhân tiếp theo là chị T.T.X. (sinh năm 1976) ở khu 3, Hạ Chiểu và chị V.T.S (sinh năm 1971) ở khu Hạ Chiểu 2. Ngày 6.11, 2 bệnh nhân được lấy mẫu gộp theo diện người có nguy cơ cao và cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, 2 người được lấy mẫu đơn và xét nghiệm bằng phương pháp PCR. Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV- 2.

Tại huyện Kim Thành trong ngày ghi nhận 2 ca mắc Covid-19, đều là F1 được cách ly tập trung là bệnh nhân N.T.M.A và N.T.N.A. (cùng sinh năm 2004, ở xã Cộng Hòa).

Bệnh nhân thứ 12 là anh P.L.G. (sinh năm 1983), tại  khu 4, thị trấn Kẻ Sặt (Bình Giang), là người từ TP Hồ Chí Minh về. Ngày 6.11, bệnh nhân khai báo y tế tại Trạm Y tế thị trấn Kẻ Sặt, được test nhanh và cho kết quả nghi ngờ dương tính. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp PCR và  kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân đã tiêm 1 mũi vaccine phòng Covid-19.

Bệnh nhân thứ 13 là anh N.X.T. (sinh năm 1996) ở thôn  Bái Hạ, xã Toàn Thắng (Gia Lộc), là lái xe đường dài Bắc- Nam. Ngày 4.11 khi về đến Hải Dương bệnh nhân chủ động đi xét nghiệm bằng phương pháp test nhanh và cho kết quả nghi ngờ dương tính. Sau đó được  lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp PCR và kết quả khẳng định anh T. dương tính với SARS-CoV-2. Anh T. được tiêm 1 mũi vaccine. 

Toàn tỉnh hiện có 45 bệnh nhân mắc Covid-19. 

* Tối 7.11, TP Hải Dương có thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2, cùng ở phường Nguyễn Trãi. Đó là cháu M.P.H. (sinh năm 2012, học sinh lớp 4E, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi). Cháu H. học cùng trường với 2 F0 đã được công bố là ca bệnh trước đó là cháu T.H.B.C. (sinh năm 2014)  và cháu V.H.K.Đ. (sinh năm 2015).

Liên quan đến cháu H., cơ quan chức năng truy vết được 51 người tiếp xúc gần gồm người thân trong gia đình, hàng xóm, thầy cô giáo và bạn học cùng lớp.

TP Hải Dương hiện đã có 5 ca bệnh và 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương phát hiện ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng