3 F0 ở xã Ngũ Hùng từng đến điểm khám tuyển nghĩa vụ quân sự

05/12/2021 11:47

Sáng 5.12, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 xã Ngũ Hùng (Thanh Miện) cho biết trên địa bàn xã có 3 trường hợp từ Hà Nội về dương tính với SARS-CoV-2.

Đó là các anh: Nguyễn Đức H. (sinh năm 1998), Giang Đình Đ. (sinh năm 2002 cùng ở thôn La Ngoại) và Khương Đình K. (sinh năm 2003 ở thôn Tiêu Lâm). Cả 3 người này đều là lao động tự do làm việc ở Hà Nội.

Ngày 29.11, có tiếp xúc với anh Phạm Quốc C. tại Hà Nội. Sau đó trở về quê ở xã Ngũ Hùng vào ngày 30.11. Đến ngày 1.12, anh H. và anh Đ. được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 theo diện người đi khám nghĩa vụ quân sự từ tỉnh ngoài về và cho kết quả âm tính.

Ngày 2.12, anh K. đi cùng anh Đ. và anh H. đến địa điểm khám tuyển nghĩa vụ quân sự ở xã Ngũ Hùng. Ngày 3.12, nhận được thông tin anh Phạm Quốc C. dương tính với SARS-CoV-2, cả 3 anh đã đến Trạm Y tế xã để khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm.

Ngày 4.12, có kết quả khẳng định cả 3 anh đều dương tính với SARS-CoV-2.

Đến 10 giờ ngày 5.12, xã Ngũ Hùng đã rà soát được 71 trường hợp F1. Các trường hợp này được tổ chức cách ly tập trung tại Trường Mầm non xã. 

ĐQ

(0) Bình luận
3 F0 ở xã Ngũ Hùng từng đến điểm khám tuyển nghĩa vụ quân sự