[Video] Kinh doanh vật liệu xây dựng vi phạm hành lang giao thông

02/12/2020 09:14

Gia đình ông Tăng Đình Hà ở thôn Thượng Bì 2 ngang nhiên lấp mương tưới tiêu sau nghĩa trang liệt sĩ xã để làm bãi chứa cát, gạch, thậm chí còn đổ tràn cát vào ruộng cấy lúa.

Nhiều người dân xã Yết Kiêu (Gia Lộc) bức xúc phản ánh việc gia đình ông Tăng Đình Hà ở thôn Thượng Bì 2 ngang nhiên lấp mương tưới tiêu sau nghĩa trang liệt sĩ xã để làm bãi chứa cát, gạch, thậm chí còn đổ tràn cát vào ruộng cấy lúa (xem ảnh). Bãi tập kết vật liệu xây dựng này chưa được xã quy hoạch và cấp phép. Ông Hà còn lấn chiếm một phần hành lang an toàn giao thông đường tỉnh 395 và đường xã để tập kết vật liệu xây dựng.

Người dân đã phản ánh tình trạng trên trong các cuộc họp, hội nghị tiếp xúc cử tri. Xã Yết Kiêu đã nhiều lần lập biên bản yêu cầu ông Hà không đổ cát xuống mương nước, trả lại hành lang an toàn giao thông, nhưng đến nay ông Hà chưa chấp hành. 


Xem clip

HOÀNG HÀ(Gia Lộc)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [Video] Kinh doanh vật liệu xây dựng vi phạm hành lang giao thông