Xem gì trên báo Hải Dương số Tân niên ngày 27.1?

27/01/2023 08:12

Em đi trẩy hội mùa xuân; Đầu năm "xông đất" doanh nghiệp... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương số Tân niên ngày 27.1.


5 nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế tập thể hiệu quả, bền vững: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 64-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16.6.2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”... (trang 2).

Tổ chức phát động Tết trồng cây từ ngày 27.1: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung tổ chức, phát động Tết trồng cây xuân Quý Mão 2023 từ ngày 27.1-24.2 (từ ngày 6 tháng giêng đến 5.2 năm Quý Mão).Tùy vào điều kiện thực tế, các huyện, thành phố, thị xã và cơ quan, đơn vị lựa chọn quy mô, hình thức và thời điểm phát động Tết trồng cây phù hợp... (trang 2).

Không khí lạnh tăng cường, trời rét kéo dài: Theo Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, dự báo ngày 27.1 khu vực Hải Dương sẽ có mưa, mưa nhỏ. Từ ngày 28.1-2.2, trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, rét. Riêng ngày 28.1, khả năng xuất hiện rét đậm... (trang 2).

Đỉnh cao nghệ thuật vừa đánh, vừa đàm: Cách đây 50 năm, ngày 27.1.1973, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết. Đây là bước ngoặt lịch sử, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và sự lãnh đạo đúng đắn sáng suốt của Đảng, phát huy cao độ thắng lợi trên các mặt trận ngoại giao, chính trị, quân sự, là điển hình của việc kết hợp chủ trương vừa đánh, vừa đàm... (trang 3).

Đầu năm "xông đất" doanh nghiệp: Từ mục tiêu tăng trưởng cho đến kế hoạch rõ ràng, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đã thể hiện nỗ lực, quyết tâm phát triển ngay từ những ngày đầu xuân mới... (trang 4).

Em đi trẩy hội mùa xuân: Giữa tiết trời ấm áp, mùa xuân mới đã về. Mùa xuân hiển hiện giữa đất trời bình an, tươi tốt. Mùa xuân đậu trên những búp non vừa nhú, đậu trên những khuôn cười rực rỡ của mỗi con người. Mùa xuân - mùa của một khởi đầu đẹp đẽ, mùa em đi trẩy hội... (trang 4 + 5).

Giữ màu xanh các khu di tích: Rừng đặc dụng không chỉ có vai trò bảo vệ môi trường sinh thái mà còn có ý nghĩa trong bảo tồn thiên nhiên, tạo cảnh quan cho di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh. Do đó, việc gìn giữ rừng đặc dụng cũng vất vả và áp lực hơn... (trang 6).

Đầu xuân ngẫm về “dân thụ hưởng”: Đời sống của nhân dân Hải Dương nói riêng và cả nước nói chung ngày càng nâng cao. Số người khá giả, giàu có ngày càng tăng. Nhân dân được thụ hưởng thêm nhiều thành quả vật chất, tinh thần so với trước. Đó là mấy điều tôi rút ra trong những ngày đón Tết, vui xuân mới này... (trang 7).

Không nên dùng chốt giả dây an toàn khi đi xe ô tô: Gần đây, tôi thấy nhiều người dùng chốt giả dây an toàn khi lái xe ô tô. Chốt được thiết kế giống một chiếc chìa khóa nhỏ gọn để đánh lừa hệ thống cảnh báo khi người ngồi trên xe ô tô không đeo dây an toàn Chốt giả dây an toàn rất dễ mua. Một số cửa hàng bán phụ kiện xe ô tô ở TP Hải Dương bán loại này, thậm chí có thể đặt mua trên internet chỉ từ 100.000-200.000 đồng/chiếc... (trang 7).

2 người chết do mâu thuẫn đòi nợ, 2 người tử vong chưa rõ nguyên nhân trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán: Theo báo cáo của Công an tỉnh, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, trên địa bàn tỉnh xảy ra 3 vụ tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, giảm 2 vụ so với 7 ngày nghỉ Tết năm trước... (trang 7).

Ngoài ra, báo Hải Dương ngày 27.1 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

Hải Dương online

(0) Bình luận
Xem gì trên báo Hải Dương số Tân niên ngày 27.1?