Xem gì trên báo Hải Dương ngày 9.6?

09/06/2023 05:36

Thi đua thực hiện văn hóa công sở; Vượt khó phát triển tổ chức Đảng, đảng viên... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương ngày 9.6.


Khai trương giao diện mới Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương: Sáng 8.6, UBND tỉnh tổ chức lễ khai trương giao diện mới Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương... (trang 1).

Tiếng thơm cho quả vải: Gần 200 năm trước, cây vải đã được đưa về trồng ở làng Thúy Lâm, xã Thanh Sơn (Thanh Hà). Kể từ đó, cây vải phát triển nhiều nơi và trở thành cây trồng thế mạnh của Hải Dương, là cây "vàng" của nông dân Thanh Hà ngày nay. Vậy quảng bá thế nào để hiệu quả hơn nữa giúp quả vải Thanh Hà không chỉ thêm nổi tiếng mà quan trọng hơn là nâng tầm giá trị... (trang 1).

Trường THCS Bình Minh có nhiều hồ sơ đăng ký vào lớp 6 chất lượng cao nhất TP Hải Dương: Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Hải Dương, có tổng số 1.628 học sinh đăng ký tham gia làm bài kiểm tra năng lực vào lớp 6 chất lượng cao năm học 2023-2024 của 3 trường THCS ở TP Hải Dương, tăng 363 em so với năm trước... (trang 2).

Hoạt động đăng kiểm trở lại bình thường: Theo khảo sát của phóng viên Báo Hải Dương ngày 8.6 tại Công ty CP Đăng kiểm Hải Dương 34-01D ở phường Việt Hòa, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Ngọc Sơn 34-07D ở xã Ngọc Sơn (cùng TP Hải Dương), Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 34-04D ở xã Kim Xuyên (Kim Thành), hoạt động đăng kiểm đã diễn ra bình thường... (trang 2).

Vượt khó phát triển tổ chức Đảng, đảng viên: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hải Dương có nhiều biện pháp quyết liệt, cụ thể để vượt khó phát triển tổ chức Đảng và đảng viên... (trang 3).

Sức sống phong trào thi đua ái quốc: Sau chiến thắng thu - đông năm 1947, quân đội Việt Nam càng lớn mạnh và phát triển, giặc Pháp thất bại nặng nề không còn ảo tưởng đánh nhanh thắng nhanh như chúng từng tuyên bố. Biết rằng cuộc kháng chiến còn nhiều gian khổ, cần có sự chuẩn bị tốt về tinh thần, vật chất lâu dài nên ngày 11.6.1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”... (trang 4).

Thi đua thực hiện văn hóa công sở: Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” được Thủ tướng Chính phủ phát động từ tháng 5.2019. Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã quan tâm thực hiện phong trào này, giúp nâng cao trách nhiệm, hiệu quả làm việc, văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức... (trang 5).

Về quê vợ chơi, nam thanh niên đuối nước: Chiều 7.6, trên địa bàn thôn Thu Lãng, xã Ngọc Liên (Cẩm Giàng) xảy ra vụ đuối nước khiến 1 người tử vong... (trang 6).

Luận điệu xuyên tạc về thi đua ái quốc: Những năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương luôn xác định đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xem đây là giải pháp cốt lõi, lâu dài để tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương... (trang 7).

Bắt giữ 2 kẻ nổ súng, cướp tiệm vàng ở Kim Thành: Sáng 8.6, 2 nghi can nổ súng bắn người, cướp tiệm vàng ở xã Đồng Cẩm (Kim Thành) đã bị bắt khi đang trên đường lẩn trốn tại thôn Để Xuyên, xã Đại Tráng, huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng)... (trang 7).

Ngoài ra, báo Hải Dương ngày 9.6 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

Hải Dương online

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xem gì trên báo Hải Dương ngày 9.6?