Xem gì trên báo Hải Dương ngày 7.12?

07/12/2022 05:58

Vì sao nhiều địa phương chưa thực hiện thí điểm phân loại chất thải rắn tại nguồn?; Học để biết nơi mình sống... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương ngày 7.12.


Khai mạc Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVII: Sáng 7.12, tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông, HĐND tỉnh khóa XVII khai mạc Kỳ họp thứ12 (kỳ họp thường lệ cuối năm)... (trang 1).

Củng cố niềm tin, khơi thông dòng tiền: Từ tháng 9 năm nay, chứng khoán Việt Nam bất ngờ chuyển sang trạng thái đối lập với sự "thăng hoa" của năm 2021. VN-Index đã xác lập một loạt kỷ lục buồn khi đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số giảm mạnh nhất thế giới trong tất cả khung thời gian phổ biến... (trang 1).

14 dự án, công trình không sử dụng đất hoặc chậm đưa đất vào sử dụng: Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với 15 doanh nghiệp cho thấy, có 14 công trình, dự án không sử dụng đất hoặc chậm đưa đất vào sử dụng, để hoang hóa, gây lãng phí đất đai với tổng diện tích hơn 64,5 ha... (trang 2).

Thanh niên khám tuyển nghĩa vụ quân sự ở Thanh Hà có trình độ cao nhất từ trước đến nay: Huyện Thanh Hà có trên 800 thanh niên đủ điều kiện khám tuyển cấp huyện, trong đó 460 thanh niên có trình độ THPT, 301 thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học (chiếm trên 36% số thanh niên điều khám huyện)... (trang 2).

Ninh Giang liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông làm 2 người thương vong: Trong 2 ngày 4 và 5.12, huyện Ninh Giang liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông làm 1 người chết, 1 người bị thương... (trang 2).

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh: Trước Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII, cử tri và nhân dân trong tỉnh có nhiều kiến nghị các vấn đề liên quan đến đời sống, kinh tế-xã hội... (trang 3).

Vì sao nhiều địa phương chưa thực hiện thí điểm phân loại chất thải rắn tại nguồn?: Theo kế hoạch, năm 2022 toàn tỉnh sẽ thực hiện mô hình thí điểm phân loại chất thải rắn tại nguồn ở 22 xã trong tỉnh, trong đó mỗi huyện, thị xã sẽ triển khai thí điểm tại 2 xã song đến nay nhiều địa phương chưa triển khai thực hiện... (trang 4).

Phê duyệt phương án bảo vệ môi trường cho 31 làng nghề: Theo Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường), đến hết tháng 11.2022, toàn tỉnh có 31 trong tổng số 65 làng nghề đã được UBND cấp huyện phê duyệt phương án bảo vệ môi trường. Một số làng nghề phát triển gắn với du lịch sinh thái, phát triển bền vững... (trang 4).

Học để biết nơi mình sống: Giáo dục địa phương là môn học giúp bồi dưỡng niềm tự hào, tình yêu quê hương, ý thức giữ gìn và bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống cho học sinh... (trang 5).

314 người làm việc trong ngành giáo dục nghỉ việc: Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, từ năm 2020 đến tháng 10.2022, toàn tỉnh có 314 giáo viên, cán bộ quản lý của ngành giáo dục nghỉ việc... (trang 6).

Bãi rác thải của thị trấn Gia Lộc đã quá tải: Hiện trung bình mỗi ngày, thị trấn Gia Lộc thải ra khoảng 17,6 tấn rác. Số rác này được thu gom và đưa ra bãi rác rộng 3.000 m2 , giáp đường Võ Nguyên Giáp, nằm ở cửa ngõ thị trấn và cách khu dân cư gần nhất 350 m. Do được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2010, đến nay bãi rác đã đầy, chất cao khoảng 3 m... (trang 7).

Bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ trên 14 kg pháo: Bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ trên 14 kg pháo chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) phát hiện, bắt giữ... (trang 7).

Ngoài ra, báo Hải Dương ngày 7.12 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

Hải Dương online

(0) Bình luận
Xem gì trên báo Hải Dương ngày 7.12?