Xem gì trên báo Hải Dương ngày 6.2?

06/02/2023 07:25

Bước chuyển mới trong cải cách hành chính ở Gia Lộc; “Thôn thông minh” ở Tân Kỳ... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương ngày 6.2.


Hải Dương kết nối phát triển với Vĩnh Phúc và Lào Cai: Chiều 4.2, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức buổi tọa đàm kết nối phát triển kinh tế các địa phương Lào Cai-Hải Dương-Vĩnh Phúc... (trang 1).

Nhiều hoạt động đặc sắc tại Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc: Sáng 5.2 (ngày 15 tháng giêng), Ban Tổ chức Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2023 tổ chức Lễ tế tại đền Nguyễn Trãi trong di tích quốc gia đặc biệt. Đây là một trong những nghi lễ truyền thống đặc sắc được duy trì bao đời nay tại lễ hội... (trang 1).

Đi đến đâu với ChatGPT?: ChatGPT liên tục xô đổ kỷ lục về người dùng, “cơn hỗn loạn” mang tên ChatGPT, ChatGPT đang “làm mưa làm gió”, ChatGPT sẽ tước đi việc làm những ngành nghề nào… đang là những nội dung được nhiều người quan tâm hiện nay... (trang 1).

Báo Hải Dương đoạt giải C Búa liềm vàng: Báo Hải Dương có chùm tác phẩm “Chuyện về thôn cuối cùng ở Hải Dương có chi bộ” gồm 4 tin, bài thuộc loại hình báo điện tử của tác giả Nguyễn Trọng Tuân (bút danh Ninh Tuân), Trưởng Phòng Xây dựng Đảng, giành giải C Búa liềm vàng 2022... (trang 2).

Kim Thành có cây di sản Việt Nam thứ 2: Xã Liên Hòa (Kim Thành) vừa tổ chức đón bằng công nhận cây di sản Việt Nam đối với cây gạo trong khuôn viên chùa Khánh Thiện ở thôn Lạc Thiện của xã. Đây là cây cổ thụ thứ 2 ở huyện Kim Thành được công nhận là cây di sản Việt Nam... (trang 2).

Nồm ẩm kéo dài: Theo Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh, do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa biến tính, suy yếu, ngày 6.2, khu vực Hải Dương sẽ có nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa nhỏ, trời rét. Trưa chiều giảm mây, có lúc hửng nắng, gió đông nam cấp 2... (trang 2).

Bước chuyển mới trong cải cách hành chính ở Gia Lộc: Xác định cơ sở vật chất đóng vai trò quan trọng trong công tác cải cách hành chính của các xã, từ năm 2022, huyện Gia Lộc đã đầu tư kinh phí xây dựng, sửa chữa các mô hình "một cửa" và bước đầu có hiệu quả nhất định... (trang 4).

Độ tuổi mắc ung thư của người Hải Dương ngày càng trẻ hóa: Trung tâm Ung bướu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đang quản lý gần 6.000 người mắc ung thư. Trung bình mỗi năm, trung tâm khám sàng lọc trên 20.000 người và phát hiện nhiều ca mắc ung thư ở giai đoạn muộn. Các dạng ung thư mắc nhiều là: phổi, đại trực tràng, dạ dày, vòm họng... (trang 5).

“Thôn thông minh” ở Tân Kỳ: Cùng với duy trì, nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Tân Kỳ (Tứ Kỳ) đang từng bước đưa công nghệ số vào cuộc sống, thu dần khoảng cách với thành thị để hình thành những “thôn thông minh”... (trang 5).

Hỗ trợ các sản phẩm đạt chứng nhận OCOP lần đầu: Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh vừa hoàn thành việc hỗ trợ kinh phí công bố chất lượng cho 40 sản phẩm của 34 chủ thể tham gia đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2022... (trang 5).

Lối đi bộ xuyên rừng lên đền Cao An Phụ hấp dẫn du khách: Đền Cao An Phụ nằm trên đỉnh cao nhất của dãy núi An Phụ. Để tạo thuận lợi cho du khách đến tham quan, dâng hương thuận lợi, nhiều năm qua, Ban Quản lý di tích thị xã Kinh Môn hợp đồng với một số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xe đưa đón khách từ chân núi đến cổng Tam Quan. Ngoài đường xe ô tô, lối đi bộ xuyên rừng lên đền Cao An Phụ thu hút ngày càng đông du khách trải nghiệm... (trang 6).

Cột điện nguy hiểm ở thôn Đích Sơn: Xóm 12, thôn Đích Sơn, xã Hiệp Hòa (Kinh Môn) có 1 cột điện tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân. Không chỉ bị nghiêng mà phần thân cột điện có dấu hiệu bị gẫy... (trang 7).

Ngoài ra, báo Hải Dương ngày 6.2 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

Hải Dương online

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xem gì trên báo Hải Dương ngày 6.2?