Xem gì trên báo Hải Dương ngày 28.9?

28/09/2022 08:12

Rời xa văn mẫu; Xây dựng làng nghề bánh đa Hội Yên xanh... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương ngày 28.9.



Xây dựng Hội Cựu chiến binh tỉnh vững về tư tưởng, mạnh về tổ chức: Đây là chỉ đạo của đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại Đại hội đại biểu lần thứ VII nhiệm kỳ 2022-2027 của Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức sáng 27.9... (trang 1).

Kinh tế Hải Dương phục hồi nhanh, rõ nét: Đây là nội dung được đề cập trong phiên họp thường kỳ tháng 9 của UBND tỉnh sáng 27.9. Phiên họp do đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì thảo luận nội dung báo cáo, tờ trình do các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị... (trang 1).

Chặn bổ nhiệm cán bộ “thần tốc”: Gần đây, Đảng ta đã có 2 biện pháp cụ thể, hữu hiệu nhằm ngăn chặn tình trạng bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử “thần tốc” vốn đã xảy ra ở nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị. Đó là quy định về thời gian giữ chức vụ đương nhiệm và thời gian bổ nhiệm sau khi được quy hoạch... (trang 1).

Xuất hiện thêm biến thể BA.5.3 của Omicron: Chiều 27.9, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết ngày 26.9, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã gửi phiếu trả kết quả giải trình tự gen SARS-CoV-2 được lấy ngẫu nhiên từ 6 bệnh nhân. Kết quả cho thấy 4 bệnh nhân mắc Covid-19 biến thể BA.5.2 và 2 bệnh nhân nhiễm biến thể BA.5.3... (trang 2).

Lãi suất huy động tăng từ 0,3-1%/năm ở các kỳ hạn: Sau khi Ngân hàng Nhà nước tăng lãi suất điều hành, hàng loạt ngân hàng trên địa bàn tỉnh công bố thay đổi lãi suất theo sự thay đổi chung của hội sở chính... (trang 2).

Xây dựng làng nghề bánh đa Hội Yên xanh: Những năm qua, làng nghề bánh đa Hội Yên ở xã Chi Lăng Nam (Thanh Miện) phát triển theo hướng xanh, sạch. Việc đổi mới trong tư duy và cách làm đã giúp nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, góp phần phát triển làng nghề theo hướng bền vững... (trang 4).

Rời xa văn mẫu: Với cách tiếp cận mới, việc học văn của học sinh lớp 10 có nhiều thay đổi so với trước đây, sẽ tạo cho học sinh sự chủ động, sáng tạo, hạn chế tình trạng học rập khuôn và viết theo văn mẫu... (trang 5).

Nhiều trường đại học ở Hải Dương xét tuyển bổ sung: Sáng 27.9, đại diện nhiều trường đại học ở Hải Dương thông tin các trường đang triển khai xét tuyển bổ sung chỉ tiêu đại học chính quy năm 2022. Đây là cơ hội cho các thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1... (trang 5).

Giật điện thoại iPhone XS Max của học sinh đi đường: Sáng 27.9, Toà án Nhân dân TP Hải Dương xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Văn Cả 39 tháng tù về tội cướp tài sản... (trang 6).

Công ty CP Dinh dưỡng An Phú xả khói đen: Những ngày gần đây, Công ty CP Dinh dưỡng An Phú (ở khu 6, phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương) thường xuyên xả khói đen. Nhiều người lao động ở một số doanh nghiệp gần đó cho biết mỗi khi công ty này xả khói họ đều cảm thấy khó thở, thường xuyên phải đóng hết cửa... (trang 7).

Lừa đảo để cầm cố ô tô rồi cùng đồng bọn trộm lại: Chiều 27.9, Tòa án Nhân dân tỉnh tuyên phạt Nguyễn Hữu Bình (sinh năm 1988, trú tại Cẩm Phả, Quảng Ninh) 25 năm tù về các tội: trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức; Nguyễn Viết Trung (sinh năm 1988, trú tại Hoài Đức, Hà Nội) 13 năm tù về tội trộm cắp tài sản; Phạm Duy Khánh (sinh năm 1990, trú tại Cẩm Phả, Quảng Ninh) 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản... (trang 7).

Ngoài ra, báo Hải Dương ngày 28.9 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

Hải Dương online


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xem gì trên báo Hải Dương ngày 28.9?