Xem gì trên báo Hải Dương ngày 25.5?

25/05/2022 08:12

Vì sao không tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập?; Nam Sách quyết liệt phân loại rác thải tại nguồn... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương ngày 25.5.



Phát động ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" năm 2022: Sáng 24.5, Ủy ban MTTQ tỉnh phát động ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa” năm 2022 nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2022)... (trang 1).

Cơ hội ghi điểm của quả vải Thanh Hà: Cuối tháng 5, tại Hải Dương sẽ diễn ra một chuỗi sự kiện xúc tiến tiêu thụ vải và các nông sản tiêu biểu của tỉnh. Nhiều hoạt động hấp dẫn sẽ diễn ra như Hội nghị xúc tiến thương mại vải thiều và sản phẩm tiêu biểu của tỉnh năm 2022... (trang 1).

Giáo hội Phật giáo tỉnh được tặng Huân chương Lao động hạng ba: Sáng 24.5, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ IX nhiệm kỳ 2022-2027 đã khai mạc tại Trung tâm Văn hoá Xứ Đông (TP Hải Dương)... (trang 2).

Hải Dương trong nhóm 3 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về triển khai hóa đơn điện tử: Theo đại diện Cục Thuế tỉnh, đến ngày 24.5, đơn vị đã thực hiện áp dụng, chuyển đổi thành công đối với 10.790 trong tổng số 10.983 tổ chức, cá nhân nộp thuế áp dụng hóa đơn điện tử, đạt 98,24% kế hoạch triển khai... (trang 3).

Nam Sách quyết liệt phân loại rác thải tại nguồn: Những ngày này, đi dọc các con đường, tuyến phố ở huyện Nam Sách dễ dàng bắt gặp hình ảnh mỗi gia đình có 2 thùng đựng rác in chữ "rác vô cơ", "rác hữu cơ" để phân loại tại nguồn... (trang 4).

Vì sao không tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập?: Năm học 2021-2022, toàn tỉnh có hơn 29.000 học sinh lớp 9 (tăng hơn 4.000 em so với năm học trước), trong khi chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2022-2023 vẫn giữ nguyên hơn 15.000 học sinh... (trang 5).

Lấn chiếm lòng đường để bán hàng: Đường Nguyễn Chế Nghĩa (thị trấn Gia Lộc) đã được mở rộng, tạo thuận lợi cho người dân đi lại. Tuy nhiên, có đoạn được mở rộng nên không còn vỉa hè. Nhiều nhà dân mở cửa ra là bước xuống lòng đường... (trang 7).

Khởi tố 24 bị can trong vụ đá gà ăn tiền ở Gia Lộc: Ngày 24.5, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gia Lộc đã phê chuẩn quyết định khởi tố 24 bị can và lệnh bắt tạm giam 5 bị can trong vụ đá gà ăn tiền diễn ra ngày 15.5 tại một trang trại ở thôn Phương Bằng, xã Hồng Hưng (Gia Lộc). 3 đối tượng bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc, còn lại bị khởi tố về tội đánh bạc... (trang 7)

Triệt phá tụ điểm ma túy tại quán karaoke Diamond: ... (trang 7).

Ngoài ra, báo Hải Dương ngày 25.5 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

Hải Dương online


(0) Bình luận
Xem gì trên báo Hải Dương ngày 25.5?