Xem gì trên báo Hải Dương ngày 20.6?

20/06/2022 08:01

Cân nhắc tăng học phí; Xung quanh việc tăng lương tối thiểu vùng... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương ngày 20.6.




Đoàn đại biểu quốc tế và cán bộ Bộ Ngoại giao trải nghiệm tại vùng vải Thanh Hà: Ngày 17.6, đoàn đại biểu quốc tế và cán bộ của Bộ Ngoại giao cùng một số tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài đến thăm, giao lưu, kết nối tại Hải Dương. Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn... (trang 1).

Người làm báo liên tục đổi mới, sáng tạo: Nếu như trước đây, phóng viên chỉ đi cơ sở lấy tư liệu, viết tin bài, chụp hình ảnh thì giờ đây phải vừa ghi chép, vừa quay, chụp hình ảnh, ghi âm. Một số phóng viên còn kiêm luôn cả việc dẫn chương trình, bình luận thể thao... Có thể thấy người làm báo đã và đang thay đổi mạnh mẽ để thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư... (trang 1).

Báo Hải Dương lấy độc giả làm trung tâm: Đây là khẳng định của đồng chí Nguyễn Quý Trọng, Tổng Biên tập Báo Hải Dương, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh trong buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam... (trang 2).

Vườn nho lớn nhất tỉnh bán 4 tạ quả sau 2 ngày mở cửa: Sau 2 ngày mở cửa, vườn nho hạ đen Mạnh Đoàn ở thôn Cáy, xã Đoàn Thượng (Gia Lộc) của ông Nguyễn Mạnh Đoàn đã bán được 4 tạ nho với giá 120.000 đồng/kg... (trang 2).

Ngày 20.6, khả năng nắng nóng đạt đỉnh đợt này: Theo Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh, do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía tây nên từ ngày 17-19.6, khu vực Hải Dương đã có nắng nóng, nắng nóng gay gắt diện rộng... (trang 2).

Hiệu quả trồng cây theo hướng hữu cơ ở Kinh Môn: Thị xã Kinh Môn hiện có 6 vùng cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao với quy mô 10 - 50 ha/ vùng. Các vùng cây ăn quả đều do các HTX, tổ hợp tác quản lý... (trang 3).

Cân nhắc tăng học phí: Thực hiện Nghị định 81/2021/ NĐ-CP ngày 27.8.2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, Hải Dương đang xây dựng phương án tăng học phí tại các trường mầm non, giáo dục phổ thông công lập... (trang 4).

Xung quanh việc tăng lương tối thiểu vùng: Thông tin tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1.7 không làm nhiều người lao động bất ngờ bởi hầu hết các doanh nghiệp trong tỉnh đã trả lương cao hơn mức lương tối thiểu vùng tăng sắp tới... (trang 5).

Thả diều gây sự cố lưới điện: Từ đầu tháng 6 đến nay đã xảy ra 2 sự cố lưới điện trên địa bàn huyện Cẩm Giàng liên quan đến việc thả diều... (trang 7).

Phát hiện cơ sở sản xuất, buôn bán dầu nhớt giả quy mô lớn ở Thanh Miện: Ngày 19.6, đại diện Công an huyện Gia Lộc thông tin về một cơ sở sản xuất, buôn bán dầu nhớt giả quy mô lớn tại xã Phạm Kha... (trang 7).

Ngoài ra, báo Hải Dương ngày 20.6 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

Hải Dương online

(0) Bình luận
Xem gì trên báo Hải Dương ngày 20.6?