Xem gì trên báo Hải Dương ngày 20.3?

20/03/2023 05:32

3 “anh cả” phát triển hạ tầng công nghiệp; Hạnh phúc là sẻ chia... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương ngày 20.3.


Giới thiệu nhân sự kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Chiều 17.3, tại trụ sở làm việc của Thường trực Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy đã diễn ra các hội nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cán bộ chủ chốt của tỉnh để thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và kiện toàn, bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025... (trang 1).

Chờ lãi suất cho vay giảm: Một số ngân hàng đã thông báo bắt đầu giảm lãi suất cho vay, nhưng vẫn tùy đối tượng khách hàng... (trang 1).

Chiều 20.3, HĐND tỉnh khai mạc kỳ họp chuyên đề đầu tiên năm 2023: Chiều nay 20.3, khai mạc Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XVII (kỳ họp chuyên đề). Dự kiến, kỳ họp diễn ra trong 1/2 ngày tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông... (trang 2).

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 34-05D hoạt động trở lại từ ngày 20.3: Ngày 20.3, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 34-05D ở xã Liên Hồng (TP Hải Dương) sẽ hoạt động trở lại. Như vậy, cả 6 trung tâm đăng kiểm của Hải Dương đã hoạt động trở lại, không còn đơn vị nào bị tạm dừng hoạt động... (trang 2).

Đại học Thành Đông tuyển sinh thêm 2 ngành ngôn ngữ Hàn Quốc và công nghệ kỹ thuật cơ điện tử: Năm 2023, Trường Đại học Thành Đông tuyển sinh thêm 2 ngành mới là ngôn ngữ Hàn Quốc và công nghệ kỹ thuật cơ điện tử. Việc mở 2 ngành mới này nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực của các doanh nghiệp Hàn Quốc và bắt kịp xu hướng phát triển nghề nghiệp hiện nay ... (trang 3).

Hạnh phúc là sẻ chia: Ngày Quốc tế hạnh phúc 20.3 năm nay có chủ đề “Hạnh phúc cho mọi người”. Theo thạc sĩ Nguyễn Kiều Liên, giảng viên tâm lý học Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương, rất khó để định nghĩa khái niệm hạnh phúc chung cho tất cả mọi người... (trang 4).

Loạt bài "Tiềm năng mở của các khu công nghiệp ở Hải Dương"- Bài 1: 3 “anh cả” phát triển hạ tầng công nghiệp: Cách đây 20 năm, 3 khu công nghiệp Đại An, Phúc Điền, Nam Sách được Chính phủ cho phép quy hoạch với tổng diện tích 320 ha. Đây là 3 “anh cả” trong phát triển hạ tầng công nghiệp của Hải Dương... (trang 4+5).

Giá trị đình làng trong đời sống hiện đại: Đình được xem là một đại diện cho kiến trúc gắn liền với văn hóa truyền thống lâu đời của người Việt. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, đình làng tồn tại, đồng hành và mang một giá trị văn hóa có ý nghĩa trong đời sống của người Việt Nam... (trang 5).

Mạo danh bột sắn dây Kinh Môn trên mạng xã hội: Thời gian qua, tài khoản mạng xã hội Facebook có tên Trần Nga đã chia sẻ: “Nhà anh Toàn Lý ở Kinh Môn, Hải Dương đang gặp khó khăn mong được giúp đỡ của bà con mọi miền Tổ quốc. Giá chỉ 85k/kg bột sắn nguyên chất, thị trường đang bán 150-180k/ kg. Mọi người lướt qua hãy ủng hộ cho gia đình anh”... (trang 7).

Khởi tố 6 bị can liên quan vụ việc ở Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa thông tin đã khởi tố tiếp 6 bị can tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch... (trang 7).

Ngoài ra, báo Hải Dương ngày 20.3 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

Hải Dương online

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xem gì trên báo Hải Dương ngày 20.3?