Cuốn sách hay về lịch sử loài người

14/01/2022 11:44

"Súng, vi trùng và thép" (Guns, Germs and Steel) của Giáo sư Jared Diamond (nhà khoa học người Mỹ) do dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng chuyển ngữ, được Nhà xuất bản Thế giới tái bản, vừa nhận giải A Giải thưởng sách quốc gia lần thứ tư.


Cuốn "Súng, vi trùng và thép" - sách bán chạy toàn cầu

Cuốn sách đang có tại Thư viện tỉnh.

Cuốn sách là công trình đặc biệt của Giáo sư Jared Diamond viết về quá trình nghiên cứu lịch sử loài người. Đọc cuốn sách, độc giả sẽ có những cái nhìn khác lạ về thế giới từ sự tiến hóa của loài người, thực vật cho đến những thay đổi của các châu lục.

Ngay mở đầu cuốn sách, tác giả Jared Diamond đã đặt câu hỏi tại sao lịch sử thế giới giống như một củ hành? Sau đó chính ông cho rằng bóc từng lớp vỏ của củ hành là công việc hấp dẫn, đầy thử thách. Để tìm ra câu trả lời, ông áp dụng những kết quả nghiên cứu từ nhiều chuyên ngành khác nhau như sinh học, địa lý, khảo cổ học, ngôn ngữ học...

Với gần 700 trang, cuốn “Súng, vi trùng và thép” được chia làm 4 phần. Phần thứ nhất từ vườn địa đàng đến Cajamarca. Phần 2 viết về sự bành trướng của sản xuất lương thực, thực phẩm. Phần 3 từ lương thực đến súng, vi trùng, thép và phần kết. Mỗi phần đều có những thông tin về lịch sử phát triển của thế giới ở những góc độ khác nhau nhưng xuyên suốt là những lý giải về lịch sử loài người xuất hiện đầu tiên ở châu Phi, sau đó lan ra thế giới. Tác giả cũng đã đặt câu hỏi phải chăng sự khác nhau về phát triển của các quốc gia, cộng đồng các khu dân cư là do tính thông minh di truyền. Rồi qua từng trang sách, ông chứng minh điều đó là sai. Tác giả khẳng định nguyên nhân chính tạo ra sự khác biệt trình độ phát triển của con người xuất phát từ điều kiện địa lý, sinh học vùng đất đó chứ không phải do trí thông minh di truyền của từng tộc người. Ông cũng có những lý giải vì sao con người lại sợ vi trùng...

Với vốn kiến thức uyên thâm, dùng từ chọn lọc và giọng văn dí dỏm, tác giả cuốn sách cho bạn đọc thấy những điều bất ngờ, chẳng hạn như 168 chiến binh Tây Ban Nha có thể đánh bại được 80.000 người Inca nhờ họ có súng và ngựa. Số người Anh-điêng chết vì những con vi trùng do người châu Âu mang đến cao gấp nhiều lần so với chết vì chiến tranh...

“Súng, vi trùng và thép” là cuốn sách khoa học phổ thông nổi tiếng, sách bán chạy toàn cầu, được dịch ra 33 thứ tiếng và nhận được nhiều giải thưởng. Sách gợi mở rất nhiều vấn đề trong cuộc sống và mang tầm thời đại bởi đề cập đến những nội dung nhân văn, tiến bộ và khơi gợi những ý tưởng về thế giới tương lai.

HOÀNG ANH

(0) Bình luận
Cuốn sách hay về lịch sử loài người