Xem gì trên báo Hải Dương ngày 30.1?

30/01/2023 07:07

Tân binh háo hức ra giữ biển; Nhiều hộ dân ở xã Đại Hợp thiếu ruộng sau dồn điền, đổi thửa... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương ngày 30.1.


Chí Linh trang trọng tổ chức Lễ khai bút đầu xuân tại đền thờ Chu Văn An: Sáng 29.1 (mùng 8 tháng giêng), tại đền thờ Chu Văn An, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Chí Linh trang trọng tổ chức lễ khai bút xuân Quý Mão 2023... (trang 1).

Hải Dương xuất siêu đứng thứ 7 cả nước: Theo Tổng cục Hải quan, Hải Dương đứng thứ 7 trong danh sách 10 địa phương xuất siêu lớn nhất cả nước năm 2022, với trị giá xuất siêu gần 2,26 tỷ USD... (trang 1).

Đi chùa làm gì?: Câu hỏi thoạt nghe dễ trả lời song không phải ai cũng nghĩ đúng. Đầu xuân, mọi người nô nức đi chùa lễ Phật. Đến chùa những ngày này, dễ gặp hình ảnh nhiều người lầm rầm khấn vái, cầu cho gia đình mình được an lành, khỏe mạnh, làm ăn phát đạt, thu nhiều lợi lộc, tai qua nạn khỏi, thăng quan tiến chức... (trang 1).

Thị trường vàng trầm lắng trước ngày vía Thần tài: Theo tìm hiểu của phóng viên tại một số cửa hàng kinh doanh vàng bạc trên địa bàn TP Hải Dương như Doji, PNJ, Hải Hồng, Vân Anh… lượng khách đến mua bán vàng trong 2 ngày 28-29.1 (tức mùng 7-8 tháng giêng âm lịch) tăng 30% so với ngày mở cửa giao dịch 27.1 (mùng 6 tháng giêng), nhưng giảm gần 10 lần so với thời điểm này trước ngày vía Thần tài năm trước... (trang 1).

Rét đậm, rét hại vào đêm và sáng sớm: Theo Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh, do ảnh hưởng của không khí lạnh hoạt động ổn định từ ngày 30-31.1, khu vực Hải Dương sẽ có mây thay đổi đến ít mây, ngày nắng hanh. Gió đông bắc cấp 2, trời rét, riêng đêm và sáng sớm sẽ có rét đậm, rét hại... (trang 2).

Công an tỉnh kiến nghị điều chỉnh thời gian đèn đỏ trên quốc lộ 5: Công an tỉnh đã kiến nghị Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông vận tải các biện pháp để tăng cường an toàn giao thông trên quốc lộ 5... (trang 2).

Hoạt động đăng kiểm diễn ra thuận lợi, không ùn tắc: Sau kỳ nghỉ Tết, ngày 27.1, 4 trong 6 trung tâm đăng kiểm tại Hải Dương đã hoạt động trở lại. Từ ngày 27-29.1, có gần 300 xe được đưa đến đăng kiểm. Hoạt động đăng kiểm diễn ra thuận lợi, không ùn tắc... (trang 3).

Vinh dự nhận Huy hiệu Đảng: Với nhiều đảng viên, tấm Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận quá trình cống hiến mà còn là động lực, trách nhiệm để họ không ngừng đóng góp cho sự phát triển vững mạnh của Đảng... (trang 4).

Đón công nhân về nhà máy: Sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, người lao động quay trở lại làm việc với tâm trạng vui vẻ, hào hứng. Các doanh nghiệp đã bố trí thời gian kiểm tra toàn bộ hệ thống máy móc, tổ chức công đoàn chuẩn bị chu đáo nhiều hoạt động đón công nhân về nhà máy... (trang 5).

Tân binh háo hức ra giữ biển: Tuổi đời còn trẻ, tuổi quân chưa nhiều nên những chiến sĩ lần đầu tiên ra nhà giàn DK-I nhận nhiệm vụ coi đây là niềm vinh dự khi được giao phó trọng trách lớn lao... (trang 4+5).

Nhiều hộ dân ở xã Đại Hợp thiếu ruộng sau dồn điền, đổi thửa: Nhiều hộ dân ở thôn Quảng Giang, xã Đại Hợp (Tứ Kỳ) phản ánh bị thiếu diện tích ruộng sau khi địa phương thực hiện dồn điền, đổi thửa từ năm 2015... (trang 6).

Du khách vứt rác bừa bãi tại di tích Đền Cao An Phụ: Sáng 29.1, trong lúc đi tham quan, chiêm bái tại di tích quốc gia đặc biệt Đền Cao An Phụ (Kinh Môn), tôi thấy hai bên lối đi bộ tại di tích này có nhiều vỏ chai, vỏ bánh, kẹo, túi ni lông... do du khách vứt bừa bãi. Thậm chí có du khách còn vô tư ném cả tàn thuốc lá đang cháy xuống thảm thực vật... (trang 7).

Ngoài ra, báo Hải Dương ngày 30.1 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

Hải Dương online

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xem gì trên báo Hải Dương ngày 30.1?