Dựa vào dân để xây dựng Đảng

16/03/2023 06:58

Theo Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, năm 2023 là thời điểm quan trọng với MTTQ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần X.

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu

Ngày 15.3, Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 8, khóa IX (nhiệm kỳ 2019-2024) đã diễn ra tại Hà Nội.

100% đại biểu dự hội nghị đã thống nhất cao hiệp thương cử bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Cùng với đó, hiệp thương cử ông Hoàng Công Thủy, Ủy viên Đảng Đoàn MTTQ Việt Nam tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư cảm ơn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tin tưởng, dành sự ủng hộ đối với nhân sự giới thiệu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đồng thời chúc mừng bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ và ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Bà Trương Thị Mai bày tỏ tin tưởng, với năng lực, phẩm chất đạo đức, kinh nghiệm thực tiễn công tác đã có, trên cương vị công tác mới, các tân Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ có nhiều đóng góp quan trọng, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân tin tưởng giao phó.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp trong thời gian qua, đã tập trung triển khai có hiệu quả các chương trình phối hợp, thống nhất hành động các nhiệm vụ và đạt được những kết quả nổi bật.

Mặt trận luôn quan tâm lắng nghe, phản ánh kịp thời và phối hợp giải quyết tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân, nhất là đối với người có công, người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người gặp khó khăn trong cuộc sống...

Từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến nay, Mặt trận đã tổng hợp, báo cáo Quốc hội hơn 8.600 ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước và tập trung vào những vấn đề được đông đảo cử tri quan tâm, những vấn đề dư luận xã hội bức xúc.

Bà Trương Thị Mai (bên phải), Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chúc mừng bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTW MTTQ Việt Nam

Cùng với đó, MTTQ Việt Nam tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, hướng mạnh về cơ sở. Nhiều hoạt động của Mặt trận đã tạo được sự lan tỏa tích cực trong xã hội như: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, Hội nghị biểu dương Trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã tiêu biểu giai đoạn 2017-2022...

Chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được nâng lên. Đặc biệt, MTTQ các cấp đã tăng cường tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Công tác giám sát, phản biện xã hội ngày càng đi vào trọng tâm, trọng điểm, tiếp tục đạt hiệu quả cao hơn; tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật; củng cố, phát triển tổ chức Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở. Đồng thời, Mặt trận cũng tiếp tục quan tâm, khuyến khích, động viên, phát huy nguồn lực, tiềm năng sáng tạo của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Theo Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, năm 2023 là thời điểm quan trọng với MTTQ Việt Nam trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029. Quá trình này đòi hỏi hệ thống chính trị phải tiếp tục quán triệt quan điểm về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hiện nay, Bộ Chính trị đã chỉ đạo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12.3.2003 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh, MTTQ các cấp sẽ góp phần quan trọng trong quá trình tổng kết Nghị quyết, cũng như triển khai định hướng nhiệm vụ trong giai đoạn tới, qua đó đảm bảo sự lãnh đạo của đảng, góp phần xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, với tinh thần dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng, cũng như yêu cầu dựa vào dân để xây dựng đảng, sao cho ý đảng, lòng dân tiếp tục hòa quyện, tạo nền tảng vững vàng cho đất nước, dân tộc phát triển.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đồng thuận cao, Hội nghị lần thứ 8, khóa IX đã hoàn thành chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Đặc biệt, Hội nghị đã được nghe giới thiệu nội dung quan trọng, cốt lõi trong cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị

Ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, tiếp cận từ góc độ MTTQ Việt Nam, mỗi cán bộ Mặt trận cảm nhận sâu sắc quyết tâm chính trị rất cao của Đảng ta, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Những nghiên cứu về lý luận, tổng kết từ thực tiễn, bài học kinh nghiệm sâu sắc được rút ra từ cuốn sách là cẩm nang để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực một cách kiên quyết, kiên trì; dù cam go, quyết liệt, nhưng không thể không làm, bởi đây là một công việc quan trọng vì nước, vì dân.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dựa vào dân để xây dựng Đảng