Xuất hiện ổ dịch mới ở xã Thanh Tùng

14/12/2021 17:10

​Đến 14 giờ ngày 14.12, xã Thanh Tùng (Thanh Miện) ghi nhận 4 ca dương tính với SARS-CoV-2 chưa rõ nguồn lây.


Xã Thanh Tùng phong toả tạm thời 1 cụm dân cư ở thôn Đông

Ca F0 đầu tiên được xác định là ông VNĐ. (sinh năm 1954 ở thôn La Xá, xã Thanh Tùng). Từ ngày 8-28.11, ông Đ. nằm điều trị tại Bệnh viên Y học cổ truyền Hải Dương. Từ ngày 29.11 đến ngày 2.12 ông Đ. ở nhà không đi đâu.  Ngày 3.12, ông Đ. đến Trạm Y tế xã tiêm mũi 1 vaccine phòng bệnh Covid-19. Đến sáng 4.12, ông Đ. dự tiệc liên hoan với hội đồng ngũ tại thôn Cầu Cốc, xã Thanh Tùng và tiếp xúc với 24 người. Ngày 12.12, gia đình ông Đ. tổ chức ăn cơm có gặp nhiều người trong gia đình. Đến ngày 13.12, ông Đ. đi khám bệnh tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hải Dương bằng xe ô tô riêng và nằm điều trị tại đây. Đến 14 giờ ngày 13.12, ông Đ. được bệnh viện chỉ định lấy mẫu test nhanh và cho kết quả nghi ngờ dương tính với SAR-CoV-2. Đến 22 giờ cùng ngày thì cho kết quả khẳng định dương tính.

Qua truy vết, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 xã Thanh Tùng rà soát được 62 F1, trong đó có 45 F1 là người địa phương. Ngay trong đêm 13.12, Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho các trường hợp F1. Đến trưa 14.12, có 3 F1 gồm: VĐM (sinh năm 1961), HVB (sinh năm 1954), VĐC (sinh năm 1957) đều ở xã Thanh Tùng cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Xác định yếu tố dịch tễ phức tạp, xã Thanh Tùng đã cho phong toả tạm thời 3 cụm dân cư và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho các trường hợp nguy cơ cao.

ĐỖ QUYẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xuất hiện ổ dịch mới ở xã Thanh Tùng