Phụ nữ nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội

03/11/2021 16:14

Nhiều ý kiến tại hội thảo nêu kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của các cấp Hội Phụ nữ.


Đồng chí Trần Thị Thanh Thảo, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh chủ trì hội thảo

Sáng 3.11, Hội Phụ nữ tỉnh tổ chức hội thảo đánh giá kết quả thực hiện khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII nhiệm kỳ 2016-2021 về "Nâng cao hiệu quả thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách góp phần giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ".

Tại hội thảo, có nhiều ý kiến nêu kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của các cấp Hội Phụ nữ. Trong đó, các cấp hội tích cực tuyên truyền về Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12.12.2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội để cấp ủy, chính quyền quan tâm, tạo điều kiện thực hiện hiệu quả các cuộc giám sát. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức cùng cấp có chức năng, nhiệm vụ giám sát, tránh trùng lặp làm giảm hiệu quả giám sát. Thực hiện các cuộc giám sát theo tinh thần khách quan, công tâm…


Đồng chí Vũ Trí Quang, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tham luận tại hội thảo

Nhiệm kỳ qua, Hội Phụ nữ tỉnh và 12 Hội Phụ nữ cấp huyện đã tổ chức được 47 cuộc giám sát. Hội Phụ nữ tỉnh đã góp ý vào 25 văn bản luật, dự thảo báo cáo có ảnh hưởng trực tiếp đến phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới. Hội Phụ nữ cấp huyện và cơ sở tham gia trên 4.000 lượt ý kiến góp ý vào các văn bản dự thảo về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác giám sát, phản biện xã hội là tiền đề quan trọng giúp các cấp hội tham mưu, đề xuất chính sách, thực hiện tốt hơn chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII hướng tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

VIỆT QUỲNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phụ nữ nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội