Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Nam Sách đỡ đầu 1 trẻ em khó khăn

28/05/2022 11:48

Đồng chí Trịnh Thị Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Nam Sách nhận đỡ đầu em Nguyễn Gia Bảo, sinh năm 2019, ở thôn Mạc Bình, Thái Tân (Nam Sách) trong 1 năm với số tiền 3,6 triệu đồng.

Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Nam Sách Trịnh Thị Ngọc (bên trái) nhận đỡ đầu em Nguyễn Gia Bảo trong 1 năm với số tiền 3,6 triệu đồng

Từ nhỏ em Gia Bảo đã thiếu tình thương của cha, mẹ em vừa bị tai nạn nên hoàn cảnh hết sức khó khăn.

Hội Phụ nữ xã Thái Tân cũng nhận đỡ đầu em Vương Tiểu Kỳ (sinh năm 2016, ở thôn Tân Thắng) trong vòng 3 năm với mức hỗ trợ 2,4 triệu đồng/năm. Em Kỳ mồ côi cha, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chiều 27.5, tại chương trình “Nhận mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương” tặng quà cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, đại diện lãnh đạo xã Thái Tân đã trao 3 suất quà của UBND huyện Nam Sách cho các em học sinh thuộc diện hộ nghèo. Ông Vương Văn Tuân, một người con quê hương đang công tác tại tỉnh Bình Dương tặng 24 suất quà (tổng trị giá 7,2 triệu đồng) cho trẻ em mồ côi, trẻ em hoàn cảnh khó khăn trong xã.

KIM ÁNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Nam Sách đỡ đầu 1 trẻ em khó khăn