Nước lũ và sạt lở đất đá chia cắt nhiều tuyến đường ở miền Trung

19/10/2021 07:41

Mưa lớn những ngày qua cộng thêm việc thủy điện, hồ chứa nước xả lũ khiến các tỉnh miền Trung như Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam nhiều nơi ngập sâu, sạt lở đất đá, giao thông chia cắt.

Tối 18.10, đường Hồ Chí Minh đoạn qua đèo Đá Đẽo thuộc địa phận xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình xảy ra sạt lở đất đá nghiêm trọng, gây tắc đường.

Cụ thể, gần 1.500m3 đất đá từ trên đồi phía mái taluy dương đổ xuống lòng đường tại đèo Đá Đẽo, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa chia cắt giao thông hoàn toàn. Đây là đoạn đường do Chi cục Quản lý đường bộ 2 thuộc Cục Đường bộ 2, Bộ Giao thông vận tải quản lý.

Đất đá từ trên đồi phía mái taluy dương đổ xuống lòng đường tại đèo Đá Đẽo, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình)

Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình đã thông báo đến Chi cục Quản lý đường bộ 2 để điều phương tiện, máy móc, nhân lực nhanh chóng triển khai khắc phục sự cố ngay trong đêm.

Ngoài điểm sạt lở này, mưa lũ tại tỉnh Quảng Bình làm sạt lở, ngập úng gây tắc nghẽn giao thông tại 8 điểm trên các quốc lộ 15, quốc lộ 12A, quốc lộ 9B, 9C, 9E; ách tắc giao thông tại 19 điểm trên các tuyến tỉnh lộ. Tại địa phương này, 2 người chết và 2 người mất tích do mưa lũ.

Trước đó, trưa 18.10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Quảng Bình cho biết mưa lũ kéo dài khiến 24 xã với gần 1.400 hộ dân bị ngập sâu. Trong đó, Lệ Thủy có gần 1.200 hộ ngập 0,2-0,5 m, huyện Bố Trạch có 155 hộ ngập 0,3-1,2 m.

Mưa lũ tại Quảng Bình đã làm 25 thôn bản bị chia cắt, 1.330 hộ bị ngập, nhiều tuyến đường bị ách tắc và 2 người mất tích.

Đến tối 18.10, tỉnh Quảng Bình còn 17 thôn bản bị chia cắt do mưa lũ, có 30 xã với hơn 2.100 hộ bị ảnh hưởng bởi ngập lụt. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm 2 người bị nước cuốn trôi ở xã Trường Sơn và xã Hàm Ninh của huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Nhiều tuyến đường ven sông ở Quảng Trị ngập sâu

Tại Quảng Trị, mưa lớn kéo dài 3 ngày qua (15-18.10) khiến mực nước các sông dâng cao, gây ngập nhiều vùng thấp trũng, chia cắt giao thông.

Rạng sáng nay, nước sông Thạch Hãn dâng cao khiến nhiều tuyến đường ven sông ở thị xã Quảng Trị bị ngập sâu, các phương tiện không thể lưu thông.

Các tuyến tỉnh lộ về các xã ở huyện Triệu Phong bị ngập 0,5 m, gây chia cắt. Nhà chức trách phải đặt biển báo cấm người dân đi lại.

Chốt cảnh báo cầu ngập sâu tại Hà Tĩnh

Tại Hà Tĩnh, mưa lớn kéo dài kết hợp xả tràn điều tiết lũ của hồ Kẻ Gỗ và các hồ thủy lợi đã khiến nhiều địa phương tại tỉnh này bị ngập cục bộ, sạt lở, giao thông bị chia cắt. Nhiều xã vùng hạ du ở huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Thạch Hà… ngập lụt cục bộ.

Tại huyện Kỳ Anh có 6 cây cầu bị ngập, 7 tuyến đường thôn, xã bị ngập từ 20-40cm, cùng với đó có 6 nhà dân buộc phải sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn do nước vào nhà.

Mưa lớn gây sạt lở khoảng gần 100 m3 đất đá tại 2 điểm trên tuyến tỉnh lộ 555 (đường cứu hộ Kim Sơn - xã Kỳ Hoa). Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, phường Kỳ Thịnh đã tiến hành sơ tán 153 hộ dân với 441 nhân khẩu đến nhà người thân và các vị trí cao để tránh lũ.

Tại huyện Cẩm Xuyên, tình trạng ngập lụt cục bộ và sạt lở cũng xảy ra tại các xã Cẩm Quang, Cẩm Vịnh và xã Cẩm Lạc. Tình trạng ngập lụt cục bộ từ 30-50 cm cũng xảy ra tại các xã Lưu Vĩnh Sơn, Tân Lâm Hương, Thạch Thắng... huyện Thạch Hà.

Còn tại huyện miền núi Vũ Quang, ngoài việc mưa lớn làm ngập cục bộ tại 2 xã Đức Bồng và Đức Lĩnh, thì tình trạng sạt lở đất đã xảy ra nhiều nơi, đặc biệt tại tuyến Đập Động và tuyến Nhả Nháy với khối lượng khoảng 350m3.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, từ sáng 18.10, ngành giáo dục Hà Tĩnh đã cho 76 trường học (46 trường mầm non, 18 trường tiểu học, 12 trường THCS) với gần 39.000 học sinh nghỉ học do mưa lũ. Ngoài ra, 14 trường THPT trên địa bàn cũng chuyển từ học trực tiếp sang học trực tuyến do mưa lũ.

Theo NLM

(0) Bình luận
Nước lũ và sạt lở đất đá chia cắt nhiều tuyến đường ở miền Trung