Một thanh niên được vinh danh trong Chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt”

14/12/2021 17:28

Đó là chị Nguyễn Thị Nha (sinh năm 1983) ở phường Duy Tân (Kinh Môn). Chị Nha hiện là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật tỉnh, Trưởng Ban Vận động người khuyết tật Kinh Môn.

Chị Nguyễn Thị Nha được vinh danh trong chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt năm 2021

Trong quá trình công tác, chị Nha đã tích cực tuyên truyền cho thanh niên khuyết tật kỹ năng sống, kỹ năng tiếp cận các dịch vụ việc làm...

Trong 7 năm qua, chị đã giới thiệu việc làm cho 220 thanh niên khuyết tật trong tỉnh và 100 người khuyết tật ngoài tỉnh như Cao Bằng, Nghệ An, Bắc Giang... Chị tích cực vận động doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Kinh Môn ủng hộ những người có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ khẩu trang, nước uống cho các khu cách ly tập trung, các chốt kiểm soát dịch. Chị còn trực tiếp tham gia trực tại các chốt kiểm soát...

Trong Chương trình "Tỏa sáng nghị lực Việt", chị được nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trao tặng do là gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu. 

Năm 2016, chị được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen do có thành tích xuất sắc vượt khó vươn lên trong học tập, lao động giai đoạn 2013-2015; Chủ tịch Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển hội năm 2015; năm 2018 nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh do có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển Hội Người khuyết tật tỉnh nhân dịp Đại hội lần thứ II giai đoạn 2018-2023...

Chương trình "Tỏa sáng nghị lực Việt" năm 2021 diễn ra ngày 12-13.12 tại Hà Nội. Chị Nha là người thứ hai của Hải Dương được tuyên dương trong chương trình này.

PV

(0) Bình luận
Một thanh niên được vinh danh trong Chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt”