Lãnh đạo huyện Thanh Miện thăm, tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ ở khu cách ly tập trung

23/03/2020 12:18

Huyện Thanh Miện tặng quà trị giá 32 triệu đồng cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung và 3 thùng quà gồm bánh, kẹo (mỗi thùng trị giá 1 triệu đồng) cho người dân đang cách ly.


Lãnh đạo huyện Thanh Miện tặng quà những người làm nhiệm vụ trực tại khu cách ly tập trung

Sáng 23.3, các đồng chí lãnh đạo huyện Thanh Miện đến thăm, động viên đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế, lực lượng công an, quân đội làm nhiệm vụ tại khu vực cách ly những trường hợp F1 (tiếp xúc với bệnh nhân thứ 73) ở Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện.

Thay mặt lãnh đạo huyện, Bí thư Huyện ủy Thanh Miện Đồng Dũng Mạnh biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, tích cực, không ngại khó khăn của đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế, lực lượng công an, quân đội trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19. Ghi nhận tinh thần hợp tác, chấp hành tốt quy định, hướng dẫn của những người đang thực hiện cách ly. 

Phấn khởi trước kết quả xét nghiệm 59 trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân thứ 73, trong đó có 1 trường hợp đang cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Gia Lộc đều đã âm tính với Covid-19, Bí thư Huyện ủy Thanh Miện yêu cầu các lực lượng tham gia phòng chống dịch, người đang cách ly không được chủ quan, lơ là mà cần tiếp tục chủ động, thực hiện tốt quy trình, quy định, khuyến cáo trong phòng chống dịch Covid-19. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Thanh Miện, các xã, thị trấn, đặc biệt là xã Thanh Giang tiếp tục rà soát, giám sát, thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch bệnh...

Nhân dịp này, huyện Thanh Miện tặng quà trị giá 32 triệu đồng cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung và 3 thùng quà gồm bánh, kẹo (mỗi thùng trị giá 1 triệu đồng) cho người dân đang cách ly.

Huyện Thanh Miện có 2 khu cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện. Tại 2 khu vực này có 10 bác sĩ, nhân viên y tế trực 24/24 giờ, ngoài ra còn có lực lượng công an, quân đội làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự.

MQ


(0) Bình luận
Lãnh đạo huyện Thanh Miện thăm, tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ ở khu cách ly tập trung