Đoàn Tùng hướng tới đô thị loại V

15/02/2018 13:30

Năm 2017, cùng với sự cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, xã Đoàn Tùng (Thanh Miện) đã đạt được nhiều thành tựu về mọi mặt kinh tế, văn hóa, xã hội...


Đoàn Tùng phấn đấu lên đô thị loại V trước năm 2020

Giá trị sản xuất tăng cao

Trong năm qua, mặc dù ngành nông nghiệp có nhiều khó khăn nhưng xã Đoàn Tùng vẫn giữ được giá trị sản xuất nông nghiệp đạt loại khá. Giá trị sản xuất công nghiệp-xây dựng-dịch vụ luôn giữ ở mức cao. Các ngành nghề truyền thống tiếp tục phát triển như gia công cơ khí, mộc, xây dựng, chế biến nông sản, thực phẩm, đồ điện gia dụng... thường xuyên tạo việc làm cho khoảng 1.500 lao động. Tổng giá trị sản xuất toàn xã đạt hơn 336 tỷ đồng (tăng hơn 33 tỷ đồng). Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt gần 110 tỷ đồng (tăng hơn 13 tỷ đồng so với năm 2016), dịch vụ thương mại đạt 212 tỷ đồng (tăng 27 tỷ đồng)... Thu nhập bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng (tăng 3,5 triệu đồng/người).

Sự nghiệp giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển cả về quy mô và chất lượng. Cả 3 trường giữ vững danh hiệu chuẩn quốc gia và đứng trong tốp đầu của huyện. Các trường mầm non, tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được đẩy mạnh. Trong năm, Trạm Y tế xã đã thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, các đợt tổ chức tiêm chủng đều bảo đảm an toàn 100%. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo... Tình hình an ninh chính trị, trật tự, quốc phòng quân sự địa phương được triển khai đồng bộ. Công tác chính quyền được giữ vững, giải quyết kịp thời các đơn thư, khiếu nại và các đề nghị chính đáng của nhân dân, không để xảy ra mâu thuẫn trong dân. 100% cán bộ, công chức của Đảng ủy, UBND xã tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, giảm thời gian làm việc tại công sở, tăng cường xuống thôn, khu dân cư (KDC) để cùng tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn ở cơ sở. Chính quyền xã đạt tập thể lao động tiên tiến... Với những kết quả đó, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong xã ngày càng được nâng cao.

Tập trung thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội

Những kết quả đạt được trong năm 2017 là nền tảng để đưa Đoàn Tùng bước vào thời kỳ phát triển nhanh và bền vững, hướng tới mục tiêu trở thành đô thị loại V trước năm 2020. Để làm được điều này, UBND xã đã kiện toàn các tiểu ban chỉ đạo thôn, KDC, phân công cụ thể cho từng thành viên; thống nhất nhiệm vụ và giải pháp để hoàn thiện các tiêu chí xây dựng đô thị loại V. Đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ kinh phí từ cấp trên và huy động sức dân để xây dựng, nâng cấp các công trình trọng điểm. Xây dựng hệ thống thoát nước và đường liên thôn Đào Lâm - Thúy Lâm, xây dựng KDC mới xã Đoàn Tùng (diện tích gần 10 ha) và KDC mới ở thôn Phạm Lâm (hơn 1 ha); triển khai xây dựng hệ thống cột đèn điện chiếu sáng cao áp, hệ thống cổng chào xã, thôn...

Năm 2018, Đoàn Tùng phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 6-7%/năm, với cơ cấu kinh tế: nông nghiệp 8%; công nghiệp, xây dựng 31%; dịch vụ, thương mại 61%. Tổng giá trị sản xuất toàn xã đạt 357 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 42 triệu đồng/người. Tạo mọi điều kiện để nông dân tự trao đổi, tích tụ ruộng đất, sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, đẩy mạnh chăn nuôi theo hướng công nghiệp. Xã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào cụm công nghiệp trên địa bàn; phát triển đầu tư dự án KDC mới xã Đoàn Tùng.

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; giữ vững danh hiệu chuẩn quốc gia của 3 cấp học, trường mầm non, tiểu học giữ vững danh hiệu chuẩn quốc gia mức độ 2. Nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, giáo dục đạo đức cho học sinh, ngăn chặn bạo lực học đường. Triển khai thực hiện đầy đủ chương trình y tế quốc gia. Giảm tỷ lệ sinh con thứ ba, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng xuống dưới 12%. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, phong trào đền ơn, đáp nghĩa, các hoạt động thiện nguyện...

Tiếp tục giữ vững an ninh, chính trị, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Đẩy mạnh phong trào xây dựng làng, KDC, cơ quan, đơn vị, trường học an toàn về an ninh trật tự. Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Phấn đấu xây dựng chính quyền đạt tập thể lao động tiên tiến, cơ quan đạt cơ quan văn hóa.

NGUYỄN VIẾT HÀ
Chủ tịch UBND xã Đoàn Tùng

(0) Bình luận
Đoàn Tùng hướng tới đô thị loại V