Các nhà hàng, quán ăn ở thị trấn Gia Lộc không được phục vụ tại chỗ

13/02/2022 16:31

UBND thị trấn Gia Lộc yêu cầu từ ngày 14.2, tất cả các nhà hàng, quán ăn uống không phục vụ khách tại chỗ, chỉ được bán mang về.

Tạm dừng tổ chức các đám cưới, đám hỏi. Các gia đình có đám tang tổ chức nhanh gọn, không tổ chức ăn uống tập trung đông người, bảo đảm phòng chống dịch. Tạm dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng. Không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng. Tạm dừng các nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, văn hóa thể thao, giải trí tại các địa điểm tập trung từ 20 người trở lên.

Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như: khu di tích, khu vui chơi, giải trí, giải thi đấu thể thao, phòng tập gym, yoga, cơ sở làm đẹp, karaoke, phòng trà, quán game, rạp chiếu phim...

Các biện pháp này được đưa ra là do từ ngày 1-13.2, số ca mắc Covid-19 ở thị trấn Gia Lộc tăng mạnh. Một số người dân chủ quan trong phòng chống dịch. Một số người mắc Covid-19 điều trị tại nhà vẫn tiếp xúc với người thân trong gia đình, F1 vẫn tiếp xúc với người ngoài cộng đồng. Nhiều gia đình tổ chức ăn uống tập trung đông người. Nhà hàng ăn uống hoạt động chưa bảo đảm phòng chống dịch...

THẾ ANH

(0) Bình luận
Các nhà hàng, quán ăn ở thị trấn Gia Lộc không được phục vụ tại chỗ