[Audio] Phụ nữ Hải Dương cần nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội

21/03/2023 15:24

Sáng 21.3, đoàn cán bộ Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam do đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam dẫn đầu làm việc với Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Hải Dương.

00:00


Đồng chí Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga đề nghị phụ nữ Hải Dương nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, lên tiếng ngay khi có vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em

Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích đánh giá Hội LHPN tỉnh đã bám sát những chủ trương, định hướng của Trung ương hội cũng như của tỉnh để triển khai nhiệm vụ công tác hội; chủ động, sáng tạo xây dựng những mô hình hay, cách làm mới đạt kết quả cao, tạo sự hào hứng, phấn khởi, tự nguyện tham gia trong cán bộ, hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân. Hội LHPN các cấp trong tỉnh cũng tích cực tham mưu, giới thiệu nhân sự với cấp ủy, chính quyền các cấp, nâng cao tỷ lệ phụ nữ tham chính. Đồng chí đề nghị các cấp Hội LHPN trong tỉnh tiếp tục chủ động, sáng tạo tham mưu với lãnh đạo các cấp về cơ sở vật chất, kinh phí… nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.


Quang cảnh buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đề nghị các cấp Hội LHPN trong tỉnh tiếp tục bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Trung ương hội và tỉnh trong thực hiện công tác hội. Nghiên cứu kỹ Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới, nhất là các nội dung về công tác cán bộ. Rà soát lại các chương trình, dự án, đề án về bình đẳng giới để thực hiện tốt cam kết với cộng đồng quốc tế và yêu cầu về giới. Quan tâm nâng cao kiến thức, kỹ năng phục vụ công việc cho đội ngũ cán bộ hội. Thực hiện tốt quy chế hoạt động hội, xây dựng kế hoạch, chương trình làm việc khoa học, sát với tình hình thực tiễn. Tăng cường phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội nhằm thúc đẩy việc “ở đâu có phụ nữ ở đó có hoạt động hội”. Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, lên tiếng ngay khi có vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em, nhất là các trường hợp phụ nữ, trẻ em bị bất bình đẳng, bạo lực, xâm hại... Chủ động tham mưu, đề xuất các chương trình, dự án, đề án góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia…

Theo báo cáo của Hội LHPN tỉnh, ngay từ năm đầu tiên trong nhiệm kỳ 2021-2026, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã rà soát, cụ thể hóa đăng ký, xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết và các nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, 100% số cơ sở hội duy trì ít nhất 1 loại hình hoạt động để vận động phụ nữ nâng cao kiến thức, trau dồi đạo đức, rèn luyện sức khỏe. Triển khai hiệu quả chương trình “Mẹ đỡ đầu” để phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của các cấp hội, phẩm chất nhân ái của hội viên. Thực hiện hiệu quả các đề án của Chính phủ do Hội LHPN tỉnh chủ trì và tích cực tham gia chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới…

VIỆT QUỲNH

(0) Bình luận
[Audio] Phụ nữ Hải Dương cần nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội