Kêu gọi hỗ trợ 3 cháu bé mồ côi sau vụ cháy tại xã Bình Dân

01/06/2022 18:12

Ngày 1.6, Huyện đoàn Kim Thành phát động kêu gọi hỗ trợ 3 cháu bé là con của vợ chồng anh P.V.T. và chị N.T.L. ở thôn Phong Nội, xã Bình Dân (Kim Thành) bị chết trong một vụ cháy.

>>> Chồng tưới xăng đốt nhà nghi do mâu thuẫn gia đình
>>>3 nạn nhân trong vụ đốt nhà ở Bình Dân vẫn phải điều trị tích cực


3 cháu nhỏ con vợ chồng anh P.V.T. và chị N.T.L.

3 cháu bé có hoàn cảnh rất đáng thương, cháu lớn sinh năm 2011 bị câm điếc bẩm sinh, cháu thứ hai mới 6 tuổi, cháu nhỏ nhất 2 tuổi bị dị tật bàng quang. Cả 3 cháu đang ở cùng bà nội bị mù hai mắt. Ông nội bị bỏng đang điều trị tại Viện bỏng Quốc gia.

Ngoài kêu gọi các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ các cháu bằng hiện vật, tiền mặt, Huyện đoàn Kim Thành cũng kêu gọi người dân, tổ chức hỗ trợ tiêu thụ trên 100 buồng chuối của gia đình anh T. đã đến kỳ thu hoạch.

Trước đó, vào lúc 14 giờ 20 ngày 6.5, tại nhà anh P.V.T. (sinh năm 1986, ở thôn Phong Nội) đã xảy ra vụ cháy làm 3 người bị thương. Nguyên nhân nghi do mâu thuẫn gia đình, anh T. đã dùng xăng tưới vào phòng ngủ của hai vợ chồng rồi đóng cửa, châm lửa đốt. Khi chị N.T.L. (sinh năm 1995) đập cửa kêu cứu thì bố chồng là ông P.V.H. (sống cùng nhà) đã đến hỗ trợ, cứu hai vợ chồng thoát khỏi đám cháy. Hậu quả cả 3 người bị bỏng nặng, phải điều trị tại Viện bỏng Quốc gia. Đến ngày 15.5, vợ chồng anh T. đã tử vong.

PV

(0) Bình luận
Kêu gọi hỗ trợ 3 cháu bé mồ côi sau vụ cháy tại xã Bình Dân