Lựa chọn 44 tác phẩm trao Giải báo chí Nguyễn Lương Bằng lần thứ V

17/11/2021 19:59

​Ngày 17.11, Hội đồng xét thưởng Giải báo chí Nguyễn Lương Bằng lần thứ V (giai đoạn 2016-2020) tổ chức đánh giá và xét chọn các tác phẩm báo chí xuất sắc để trao giải.


Hội đồng xét thưởng Giải báo chí Nguyễn Lương Bằng lần thứ V đánh giá, chọn các tác phẩm chất lượng để trao giải

Trước khi họp hội đồng, các thành viên đã chấm độc lập và gửi điểm số về bộ phận thư ký tổng hợp.

Qua thảo luận và đánh giá từng tác phẩm, hội đồng đã chọn được 44 trong tổng số 55 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo để trao giải. Trong đó có 4 giải A, 8 giải B, 12 giải C và 20 giải khuyến khích.

Theo đánh giá của các thành viên Hội đồng xét thưởng Giải báo chí Nguyễn Lương Bằng lần thứ V, các tác phẩm được chọn xét giải kỳ này có chất lượng khá đồng đều; đề tài phong phú; nhiều bài có tính phát hiện, điều tra công phu. Các tác phẩm đều bám sát thực tiễn, có tính thời sự, nêu được những vấn đề dư luận quan tâm. Đáng chú ý một số tác phẩm có tính dự báo, định hướng, đi trước mở đường.

Các tác phẩm được xét trao Giải báo chí Nguyễn Lương Bằng lần thứ V (giai đoạn 2016-2020) sẽ được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh và niêm yết công khai tại trụ sở Hội Nhà báo tỉnh trong 15 ngày. Sau đó căn cứ đề nghị của Hội đồng xét thưởng, UBND tỉnh quyết định tặng các giải thưởng.

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XẾP LOẠI GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ NGUYỄN LƯƠNG BẰNG TỈNH HẢI DƯƠNG LẦN THỨ V (2016-2020)

Căn cứ kết quả chấm điểm và biên bản họp ngày 17.11.2021, Hội đồng xét thưởng Giải thưởng báo chí Nguyễn Lương Bằng tỉnh Hải Dương lần thứ V (2016-2020) xin thông báo:

I- Giải A: 04 giải

1. Loạt  bài: Hậu nông thôn mới của nhóm phóng viên kinh tế (Trương Vị Thủy, Phan Thị Ngọc Thủy, Dương Thị Lan Anh) - Báo Hải Dương.

2. Tác phẩm: Chuyện những nhà báo không thẻ của nhóm tác giả: Nguyễn Thu Hương (Thu Hương), Phạm Bá Mạnh (Duy Mạnh), Phú Phương Nga (Phương Nga), Trần Lưu Hưng (Lưu Hưng), Dương Thu Hà (Thu Hà) - Đài Phát thanh -Truyền hình Hải Dương.

3. Loạt  bài: Tinh gọn đội ngũ cán bộ cơ sở- Yêu cầu cấp thiết của nhóm tác giả Nguyễn Thị Thanh Mai (Nguyên Anh, Thanh Mai, Hoài Anh), Nguyễn Thị Trung Thu (Linh An) - Báo Hải Dương.


4. Tác phẩm: Khát vọng Xứ Đông của tác giả Nguyễn Thị Thanh Mai (Hoài Anh)- Báo Hải Dương.


II- Giải B: 08 giải

1. Tác phẩm: Công nhân Công ty Quảng Phong bị tổn thương thần kinh của nhóm tác giả Nguyễn Thị Lan (Phan Anh), Đỗ Văn Quyết (Đỗ Gia) - Báo Hải Dương.

2. Loạt bài: Phát triển nông nghiệp công nghệ cao của nhóm phóng viên kinh tế (Dương Thị Lan Anh (Lan Anh), Nguyễn Thị Mơ (Nguyễn Mơ), Vũ Thúy Hà (Vũ Hà)) - Báo Hải Dương.


3. Tác phẩm: Có hay không lợi ích nhóm trong vụ cát tặc tàn phá đồng Cây Chanh, xã Đại Đức, huyện Kim Thành của nhóm tác giả Đặng NgọcTiến (Ngọc Tiến), Trần Văn Hùng (Trần Hùng), Nguyễn Đình Huy (Đình Huy), Phùng Thị Nga (Phùng Nga) - Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Dương.


4.Tác phẩm: Covid-19, xúc động những lá thư tay của tác giả Vũ Huy Long (Vũ Long) - Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Dương.


5. Loạt bài: Rà soát, sàng lọc đảng viên - yêu cầu từ thực tiễn của nhóm phóng viên Hoàng Văn Biên (Nguyễn Hoàng), Trương Thị Xẻ (Vy Mai) Nguyễn Thị Thanh Mai (Hoài Anh), Nguyễn Thị Trung Thu (Trung Thu) - Báo Hải Dương.


6. Tác phẩm: Ánh sáng từ âm thanh của nhóm tác giả Khúc Hà Linh, Tuấn Anh.


7. Tác phẩm: Hiệu quả mô hình ứng dụng nuôi cá sông trong ao của nhóm tác giả Nguyễn Thu Hương (Nguyễn Hương), Nguyễn Đức Hoàn (Đức Hoàn), Lê Hoàn, Nguyễn Phúc Huy (Phúc Huy) -Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Dương.


8. Tác phẩm: Người tỉ phú không tay của nhóm tác giả Nguyễn Ngọc Lan (Ngọc Lan), Nguyễn Văn Hồng (Văn Hồng) - Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Dương.

III -  Giải C: 12 giải

1. Loạt bài: Độc đáo tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của nhóm tác giả ĐinhNgọc Hùng (Ngọc Hùng)- Tạp chí Văn Nghệ, Nguyễn Thị Việt Hòa (Việt Hòa).

2. Loạt bài: Nơi ấy họ đã anh dũng hy sinh của tác giả Nguyễn Trọng Tuân (Ninh Tuân) - Báo Hải Dương.

3. Loạt bài: Nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng gắn với rà soát, sàng lọc đảng viên của nhóm tác giả Trần Anh Phong (Trần Phong), Ngô Hoàng Hải (Hoàng Hải), Dư Thanh Vân (Thanh Vân),  Chu Văn Trung (Văn Trung) - Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Dương.

4. Tác phẩm: Tìm con qua bóng hình của mẹ của nhóm tác giả Đinh Thị Thu Thảo, Ngô Hoàng Hải (Hoàng Hải), Phú Phương Nga (Phương Nga), Phạm Song- Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Dương.

5. Tác phẩm: Hoạt động bán hàng cho người cao tuổi gây bức xúc người dân huyện Cẩm Giàng của tác giả Nguyễn Đức Thiêm (Đức Thiêm) -Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Dương.

6. Tác phẩm: Thêm một lần thất vọng của tác giả Nguyễn Trọng Tuân (Ninh Tuân) -Báo Hải Dương.

7. Tác phẩm: Hải Dương - Dấu ấn 2018 của nhóm tác giả Phạm Thị Bích Nga (Bích Nga), Thân Thị Thu Hường (Thu Hường), Trần Lưu Hưng(Lưu Hưng), Vũ Bá Ánh (Bá Ánh)- Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Dương.

8. Tác phẩm: Nhận diện, đấu tranh với các thông tin xấu, độc hại trước Đại hội Đảng các cấp của nhóm tác giả Phạm Thị Bích Nga (Bích Nga), Phạm Hà, Đỗ Trường, Nguyễn Phượng và ê kíp chương trình-Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Dương.

9. Tác phẩm: Không có chuyện vải Thanh Hà ế, nông dân phải đổ bỏ của tác giả Mạnh Thị Minh (Mạnh Minh)- Thông tấn xã Việt Nam tại Hải Dương.

10. Tác phẩm: Xử lý dứt điểm "cát tặc" ở ngã ba sông Thái Bình của tác giả ĐinhNgọc Hùng (Ngọc Hùng) -Tạp chí Văn Nghệ.

11. Tác phẩm: Cán bộ y tế, người dân không đeo khẩu trang ở bệnh viện của tác giả Nguyễn Thế Anh (PV)- Báo Hải Dương.

12. Tác phẩm: Tưng bừng không khí chào mừng đại hội của tác giả Nguyễn Thành Chung (Thành Chung) - Báo Hải Dương.

IV- Giải khuyến khích: 20 giải

1. Tác phẩm: Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp báo chí cách mạng của tác giả Vũ Hoàng Luyến.

2. Loạt bài: Sai phạm nghiêm trọng trong thực hiện Dự án Khu dân cư Đá mài của nhóm tác giả Phạm Sỹ Thắng (Sỹ Thắng)- Báo Hải Dương, Phạm Kiên Cường (Xuân Kiên) - Báo Tài nguyên và Môi trường, Vũ Xuân Thủy (Xuân Kiên) -Tạp chí Thương hiệu và Công luận.

3. Loạt bài: Vay nặng lãi tự chui vào thòng lọng của nhóm tác giả Hoàng Văn Biên (Hạo Nhiên, Hoàng Khánh)- Báo Hải Dương, Đinh Ngọc Hùng (Nguyên Dã)- Tạp chí Văn nghệ.

4. Tác phẩm: Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn của tác giả Đinh Mạnh Tú (Mạnh Tú) - Thông tấn xã Việt Nam.

5. Loạt bài: Gỡ "nút thắt" trong tích tụ ruộng đất của nhóm tác giả Phạm Sỹ Thắng (Sỹ Thắng), Lê Thị Thu Hương (Lê Hương) - Báo Hải Dương.

6. Tác phẩm: "Phù phép" giấy ra viện giả của nhóm tác giả Đỗ Văn Quyết  (Đỗ Quyết) - Báo Hải Dương, Lê Đức Tâm (Đức Tâm).

7. Loạt bài: Công nhân nữ thiệt trăm bề của nhóm tác giả Phạm Thị Thanh Nga (Thanh Nga), Nguyễn Thị Thanh Hoa (Thanh Hoa), Nguyễn Thị Nguyệt (Minh Nguyệt) - Báo Hải Dương.

8. Tác phẩm: Ông Sách "Điện Biên" của nhóm tác giả Nguyễn Phương Thảo (Phương Thảo), Nguyễn Đức Hoàn (Đức Hoàn), Hoàng Xuân Quang (Hoàng Quang) - Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Dương.

9. Loạt bài: "Đa cấp hoành hành - hậu quả khôn lường"  của nhóm tác giả Nguyễn Ngọc Quân (Ngọc Quân) , Nguyễn Đăng An (Đăng An) - Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Dương.

10. Tác phẩm: Sơ mi, quần Tây và những bài thuyết trình bánh vẽ của tác giả Tiêu Hà Kiên (Lê Trần)  -  Báo Hải Dương.

11. Tác phẩm: Cần xử lý nghiêm xe dù chở khách ở Thanh Hà của nhóm tác giảNguyễn Hoàng Huy (Hoàng Huy), Nguyễn Đình Quyền (Đình Quyền) - Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Dương.

12. Loạt bài: Để không lặp lại bi kịch dịch tả lợn châu Phi của nhóm phóng viên phòng kinh tế (Trần Thị Hiền, Tiêu Hà Kiên, Phan Thị Ngọc Thủy, Nguyễn Thị Mơ)  - Báo Hải Dương.

13. Tác phẩm: Ca khúc "Hát về Hải Dương" - những điều chưa kể của tác giả Nguyễn Tiến Huy (Tiến Huy) - Báo Hải Dương.

14. Tác phẩm: Những "hạt giống đỏ" người Hải Dương ở Saint Petersburg của tác giả Nguyễn Thị Trung Thu (Thuận Thu)  -  Báo Hải Dương.

15. Tác phẩm: Những "chiến sĩ blouse trắng" nơi tuyến đầu chống dịch của nhóm tác giả Lê Thị Thu Hương (Lê Hương), Nguyễn Thành Chung (Thành Chung) - Báo Hải Dương.

16. Tác phẩm: Hoạt động bơm cát trên địa bàn huyện Nam Sách tái diễn phức tạp của tác giả Trần Văn  Hùng (Trần Hùng)-Đài Phát thanh -Truyền hình Hải Dương.

17. Tác phẩm: Từ chuyện "lạy cát" nghĩ về "cát tặc" của tác giả Nguyễn Tiến Huy (Nam Anh) - Báo Hải Dương.

18. Tác phẩm: Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo đối với các doanh nghiệp mới thành lập tại Hải Dương của nhóm tác giả Đinh Thị Thu Thảo (Thu Thảo) và ê-kíp  - Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Dương.

19. Tác phẩm: Sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã - Chìa khóa ở sự đồng thuận của nhóm tác giả Nguyễn Phương Thảo (Phương Thảo), Hoàng Văn Công (Hoàng Công), Nguyễn Đức Hoàn (Đức Hoàn) - Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Dương.

20. Tác phẩm: Công dân 4.0 của tác giả Dương Thị Lan Anh (Hải Minh)  - Báo Hải Dương.

Mọi ý kiến thắc mắc, khiếu nại, tố cáo về kết quả xếp loại đề nghị gửi bằng văn bản về Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương (cơ quan Thường trực của Hội đồng xét thưởng, số 10, đường Đức Minh, TP Hải Dương) trong vòng 15 ngày kể từ ngày đăng thông báo (19.11.2021). Sau thời gian trên, các khiếu nại sẽ không có giá trị.

HỘI ĐỒNG XÉT THƯỞNG 

GIẢI BÁO CHÍ NGUYỄN LƯƠNG BẰNG LẦN THỨ V

HẢI MINH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lựa chọn 44 tác phẩm trao Giải báo chí Nguyễn Lương Bằng lần thứ V