Đủ điều kiện nghỉ hưu khi doanh nghiệp đang dừng đóng bảo hiểm xã hội thì giải quyết thế nào?

26/09/2021 16:53

Hỏi: Người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí trong thời gian đơn vị đang tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất thì có được giải quyết hưởng chế độ hưu trí không?

NGUYỄN BẢO(Tứ Kỳ)

Trả lời:

Theo khoản 3 điều 7 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg: Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí, chế độ tử tuất hoặc chấm dứt hợp đồng lao động thì người sử dụng lao động thực hiện đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng để giải quyết chế độ cho người lao động.

Như vậy, người sử dụng lao động nên sớm liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội để đóng bù riêng cho người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng để giải quyết chế độ cho người lao động.

Theo Bộ luật Lao động 2019, từ ngày 1.1.2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với nam và 4 tháng đối với nữ cho đến khi đủ 60 tuổi với nữ và đủ 62 tuổi với nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đủ điều kiện nghỉ hưu khi doanh nghiệp đang dừng đóng bảo hiểm xã hội thì giải quyết thế nào?