Khát vọng của bóng đá Hải Dương

06/12/2020 14:03

Năm 1954, hòa bình lập lại ở miền Bắc, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao của Hải Dương phát triển sôi động từ thành thị đến nông thôn, tiêu biểu là phong trào tập luyện môn bóng đá.


Nếu được đầu tư bài bản, bóng đá Hải Dương hoàn toàn có thể phát triển, trở thành câu lạc bộ mạnh

Truyền thống vẻ vang

Ở thập niên 50, 60 của thế kỷ XX, Hải Dương đã có đội tuyển bóng đá chân giày (hạng A) toàn miền Bắc, với những danh thủ như Lê Thế Thọ, Phùng Mạnh Ngọc, Phạm Ngọc Khánh (liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân)...

Thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, bóng đá Hải Dương tạm lắng xuống. Khoảng năm 1972, Ty Thể dục thể thao Hải Hưng quyết tâm cao xây dựng Đội tuyển bóng đá Hải Hưng tiền thân là Đội bóng đá thanh niên đường 5. Chủ trương nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân.

Đội ổn định tổ chức, duy trì tập luyện, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Phạm Văn Sơn vừa tốt nghiệp Đại học Thể dục thể thao trực tiếp huấn luyện. Kết quả, bóng đá Hải Hưng vô địch hạng B toàn quốc năm 1978. Chuyển lên hạng A2 mang tên Đội bóng đá Trung đại tu ô tô Hải Hưng, đội tiếp tục rèn luyện, tham gia giải hạng A2 toàn quốc liên tục 9 năm. Tháng 8.1987, tại sân vận động Sơn Tây (Hà Tây cũ), với các cầu thủ Lê Mạnh Phát, Nguyễn Trọng Lợi, Nguyễn Kim Chương, Cao Văn Thái, Bùi Xuân Mai, Nguyễn Kim Dũng, Đinh Danh Vĩnh, Trần Ngọc Cường, Nguyễn Triển Hưng, Nguyễn Kim Phượng, thủ môn Đinh Văn Toàn... đội đã thắng tuyển Gia Lai 3-1 để giành chức vô địch hạng A2 toàn quốc; đồng thời, chính thức chuyển lên hạng A1, tương đương V-League hiện nay. Về tổ chức, đội được UBND tỉnh Hải Hưng chuyển sang Công ty Vận tải hàng hóa tỉnh Hải Hưng.

Năm 1990, do chuyển đổi nền kinh tế, các doanh nghiệp nhà nước sản xuất kém phát triển, một số cầu thủ lớn tuổi không tiếp tục tham gia thi đấu, không có việc làm, đội tuyển bóng đá Hải Hưng lại trở về Sở Thể dục thể thao. Lúc này, kinh phí sự nghiệp không thể nuôi nổi đội tuyển bóng đá nên buộc phải giải thể. Hai cầu thủ lớn tuổi là Nguyễn Văn Thái và Nguyễn Đăng Toàn được hưởng chế độ hưu trí; cầu thủ Trần Ngọc Thủy (tức Trần Ngọc Cường) được tuyển dụng làm lái xe cơ quan. Số cầu thủ còn lại được hưởng chế độ thôi việc một lần...

Giấc mơ chuyên nghiệp

Những năm 90 của thế kỷ trước, Sở Văn hóa, Thông tin và Thể thao phối hợp với Đoàn Thanh niên tham gia các Giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng. Do quản lý hồ sơ lý lịch có kẽ hở dẫn đến đơn từ kiện cáo về độ tuổi thi đấu, chất lượng chuyên môn không cao. Tháng 3.1997, sau khi tái lập tỉnh Hải Dương, đội tuyển bóng đá nhi đồng Hải Dương tham gia các giải khu vực đều thua đậm, thậm chí có trận thua tuyển Hưng Yên tới 0-9, 0-10...

Năm 2000, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ban hành điều lệ các giải bóng đá U11, U13, U15, U17, U19, U21… toàn quốc. Năm 2002, thể thao Hải Dương quyết tâm xây dựng đội bóng đá U11. Sở Thể dục thể thao chủ động bàn bạc với Sở Giáo dục và Đào tạo đăng cai tổ chức giải bóng đá U11 hằng năm. Các học sinh có hồ sơ lý lịch, học bạ rõ ràng nên tránh được hiện tượng gian lận tuổi. Sở Thể dục thể thao chủ động tuyển chọn học sinh 9 tuổi, 10 tuổi, 11 tuổi. 18 cháu được đào tạo huấn luyện, ăn ở tập trung tại Trường Tiểu học Ngọc Châu. Như vậy, các cháu được làm quen với bóng đá từ lúc 9tuổi, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Phạm Văn Sơn, trợ lý Phan Yên. Năm 2007, đội tuyển  U11 Hải Dương giành chức vô địch toàn quốc, chính thức mang tên Đội bóng đá Công ty TNHH Gia Bảo. Cũng chính năm ấy, U11 Hải Dương được chọn tham gia giải bóng đá ASEAN được tổ chức tại Indonesia; đồng thời chuyển nhượng cho Hoàng Anh Gia Lai 4 cầu thủ.

Trưởng thành từ những lứa cầu thủ nhi đồng, Hải Dương đóng góp cho quốc gia 4 cầu thủ: Phạm Đức Huy, Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Trọng Đại tham gia Giải vô địch U23 châu Á năm 2018 và giành tấm huy chương bạc danh giá.

Ở Giải bóng đá tiểu học, qua 7 lần dự giải, Hải Dương 5 lần vô địch, 2 lần nhì toàn quốc, 2 lần thay mặt quốc gia tham gia Giải bóng đá học sinh tiểu học Đông Nam Á. Hải Dương có 9 lần tham dự Giải bóng đá U11 toàn quốc thì 6 lần vô địch, 2 lần nhì, 1 lần giải ba.

Qua 8 lần dự Giải bóng đá U13 toàn quốc từ năm 2012 đến nay, Hải Dương là 1 trong 8 đội mạnh toàn quốc, 2 mùa giải (2014, 2020) giành giải nhì.

Tính đến nay, Hải Dương không những đã huấn luyện và đào tạo được hàng trăm cầu thủ cung cấp cho đội tuyển quốc gia, các câu lạc bộ như Viettel, Hoàng Anh Gia Lai, Hà Nội, Sài Gòn... mà còn có cầu thủ được tuyển chọn vào các câu lạc bộ Đông Âu.

Thế hệ trẻ Hải Dương vốn có tố chất, năng khiếu về bóng đá. Chính vì vậy, Hải Dương cần có kế hoạch cụ thể để xây dựng đội bóng đá chuyên nghiệp, hướng tới tham gia V-League, đáp ứng được khát vọng của gần hai triệu nhân dân Hải Dương. Muốn vậy rất cần có cơ chế cho các doanh nghiệp mạnh, các tập đoàn kinh tế lớn tài trợ. Đây cũng là con đường một số địa phương khác dù không có nguồn cầu thủ và nền tảng đào tạo như tỉnh ta đã làm và đã thành công.

​TRỊNH CÔNG QUYỀN
Nguyên Giám đốc Sở Thể dục thể thao

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khát vọng của bóng đá Hải Dương