Hotgirl cử tạ Hải Dương nâng bổng 126kg, phá 3 kỷ lục SEA Games

23/05/2022 08:16

Đó là cô gái Phạm Thị Hồng Thanh sinh năm 1999 quê Hải Dương, ở hai nội dung cử đẩy và cử giật với tổng trọng tạ 230kg cô đã giành huy chương vàng SEA Games ở hạng cân 64kg.

Với kết quả này Hồng Thanh phá 3 kỷ lục SEA Games.

Chiều 21.5, tại Nhà thi đấu Trung tâm huấn luyện VĐV cấp cao Hà Nội (Mỹ Đình), vận động viên được mệnh danh hotgirl của làng cử tạ Việt Nam Phạm Thị Hồng Thanh đã phá 3 kỷ lục cử giật, cử đẩy, tổng cử hạng 64kg, bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games của mình.

"Thành tích tại SEA Games 31 giúp tôi có thêm niềm tin bởi mọi cố gắng của mình cũng đã đạt được thành quả xứng đáng. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực tập luyện chăm chỉ từng ngày và mong rằng có ngày sẽ được so tài tại Olympic", Hồng Thanh chia sẻ

Ở nội dung cử giật, Hồng Thanh mở đầu với mức tạ 98kg bằng đúng với kỷ lục SEA Games, cô dễ hoàn thành phần thi

Ở lần cử giật thứ hai và ba với các mức tạ 101kg và 104kg, Hồng Thanh cũng dễ dàng công. Với mức tạ 104kg cử giật, Hồng Thanh đã phá kỷ lục SEA Games khi hơn kỷ lục cũ tới 6kg

Đô cử Elreen Ann đã bám đuổi Hồng Thanh rất quyết liệt khi vận động viên người Philippines cũng nâng thành công mức tạ 103kg, chỉ kém 1 kg so với thành tích của Hồng Thanh

Kết thúc phần thi cử giật, Phạm Thị Hồng Thanh được các HLV động viên và chăm sóc sức khỏe để sẵn sàng bước vào nội dung cử đẩy

Cuộc đua giữa Elreen Ann và Hồng Thanh ở phần thi cử đẩy khá hồi hộp khi cả hai đều đăng ký mức tạ đầu tiên là 120kg. Tuy nhiên, Elreen Ann đã không thể thành công với mức tạ 125kg ở lần thử thứ hai và ba

Hồng Thanh đăng ký mức tạ 126kg ở lần thứ hai và cô cũng đã thành công. Đây cũng là kỷ lục mới ở cử giật hạng 64kg

Rất đông khán giả và người của Hồng Thanh đến cổ vũ

Chung cuộc, với tổng trọng tạ 230kg (kỷ lục SEA Games), Hồng Thanh giành HCV đầy thuyết phục, phá 3 kỷ lục SEA Games

Trả lời báo chí sau khi tỏa sáng tại SEA Games 31, Phạm Thị Hồng Thanh nói: "Được thi đấu trên sân nhà, trong sự cổ vũ của các CĐV, người thân thật vô cùng hạnh phúc

Khi được hỏi "Em nghĩ sao khi được mọi người gọi mình là hotgirl?", cô tâm sự: "Được mọi người yêu quý, khen như vậy tôi cảm thấy vui và đón nhận. Nhưng điều quan trọng nhất là biến những lời khen tặng đó thành động lực, thành nguồn năng lượng tích cực để có thể giành thành tích cao hơn nữa trên đấu trường quốc tế. Như vậy thì mới được nhận thêm những lời khen tặng"

Phạm Thị Hồng Thanh vui mừng bên người thân

Sau khi giành 2 HCV ở 2 kỳ SEA Games liên tiếp, phá 3 kỷ lục SEA Games, Hồng Thanh bày tỏ ước mơ đạt tới tầm châu Á và hy vọng có thể giành quyền dự Olympic: "Thành tích tại SEA Games 31 giúp tôi có thêm niềm tin bởi mọi cố gắng của mình cũng đã đạt được thành quả xứng đáng. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực tập luyện chăm chỉ từng ngày và mong rằng có ngày sẽ được so tài tại Olympic".

Theo Sức khỏe và Đời sống

(0) Bình luận
Hotgirl cử tạ Hải Dương nâng bổng 126kg, phá 3 kỷ lục SEA Games