Bóng bàn thắng lớn ở bầu chọn huấn luyện viên, vận động viên tiêu biểu năm 2021

07/01/2022 17:46

Chiều 7.1, một số nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương và đại diện một số sở, ban, ngành tiến hành bầu chọn huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiêu biểu năm 2021.


Bỏ phiếu bầu chọn huấn luyện viên, vận động viên tiêu biểu năm 2021

Đây là chương trình diễn ra định kỳ hằng năm, do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm tôn vinh các HLV, VĐV có thành tích xuất sắc, đóng góp và thành tích chung của thể thao Hải Dương trong năm qua. Các HLV có công lớn trong việc đào tạo, huấn luyện các VĐV giành thành tích cao. Các VĐV trong danh sách đề cử đều giành huy chương tại các giải quốc tế, giải vô địch quốc gia. Đáng chú ý, lực sĩ Trần Đình Thắng ở môn cử tạ giành 3 huy chương vàng (HCV) cử giật, cử đẩy, tổng cử, đã phá và xác lập 2 kỷ lục quốc gia.

Ban tổ chức đã đề cử danh sách 6 HLV các môn: bóng bàn, đua thuyền rowing, lặn, cử tạ, bơi và đua thuyền canoeing; 12 VĐV các môn: bóng bàn, bắn cung, đua thuyền rowing, điền kinh, đua thuyền canoeing, cử tạ, lặn và bơi. Trong số này có tới 3 VĐV bóng bàn gồm: Nguyễn Đức Tuân, Đoàn Bá Tuấn Anh, Bùi Ngọc Lan và HLV Nguyễn Văn Thuần. Các VĐV, HLV môn bóng bàn chiếm số lượng lớn là điều không ngạc nhiên khi năm 2021, lần đầu tiên sau 48 năm, đội tuyển bóng bàn Hải Dương nhất toàn đoàn tại Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 39 tranh Cúp PetroVietnam - PVCFC (giải đấu cao nhất của bóng bàn Việt Nam).


Các đại biểu tham dự bầu chọn huấn luyện viên, vận động viên tiêu biểu

Kết quả bầu chọn, 10 VĐV, 5 HLV ở các môn: bóng bàn, đua thuyền rowing, cử tạ, lặn, bơi, đua thuyền canoeing, bắn cung được bầu chọn tiêu biểu trong năm 2021. Tất cả VĐV, HLV bộ môn bóng bàn trong danh sách đề cử đều được bầu chọn tiêu biểu.

Năm nay, trong danh sách bầu không có các HLV, VĐV khuyết tật do các giải dành cho người khuyết tật không được tổ chức.

Ông Vũ Khắc Lịch, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban tổ chức cuộc bầu chọn chúc mừng, biểu dương các HLV, VĐV được bầu chọn tiêu biểu. Ông Lịch cho biết sẽ có hình thức khen thưởng xứng đáng cho các HLV, VĐV tiểu biểu tại hội nghị tổng kết của toàn ngành trong thời gian sắp tới.

10 vận động viên tiêu biểu (xếp theo thứ tự phiếu bầu từ cao xuống thấp):

- Đoàn Bá Tuấn Anh (bóng bàn): 1 HCV, 2 HCB giải vô địch quốc gia

- Bùi Văn Hoàn (rowing): 1 HCV, 1 HCĐ giải vô địch châu Á; 3 HCV giải vô địch quốc gia

- Nhữ Đình Nam (rowing): 1 HCV, 1 HCĐ giải vô địch châu Á; 3 HCV giải vô địch quốc gia

- Trần Đình Thắng (cử tạ): 3 HCV giải vô địch quốc gia, phá và xác lập 2 kỷ lục quốc gia

- Nguyễn Đức Tuân (bóng bàn): 3 HCV, 1 HCB giải vô địch quốc gia

- Phạm Thị Thu (lặn): 6 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ giải vô địch quốc gia

- Bùi Ngọc Lan (bóng bàn): 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ giải vô địch quốc gia

- Lê Thị Thanh Vân (bơi): 2 HCV, 1 HCĐ giải vô địch quốc gia

- Phạm Hồng Quân (canoeing): 2 HCV giải vô địch quốc gia

- Nguyễn Thị Yến Chi (bắn cung): 1 HCV, 2 HCĐ giải vô địch quốc gia

5 huấn luyện viên tiêu biểu (xếp theo thứ tự phiếu bầu từ cao xuống thấp):

- Nguyễn Thị Hựu (rowing)

- Nguyễn Văn Thuần (bóng bàn)

- Phạm Đăng Khoa (lặn)

- Nguyễn Thị Thiết (cử tạ)

- Lê Thị Vân (canoeing)

- Đinh Thị Tới (bơi)

TIẾN HUY

(0) Bình luận
Bóng bàn thắng lớn ở bầu chọn huấn luyện viên, vận động viên tiêu biểu năm 2021