Văn Toàn giải tỏa áp lực ghi bàn ở tuyển Việt Nam

27/09/2022 23:05

Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn hạnh phúc khi ghi bàn trở lại cho tuyển Việt Nam sau 5 năm - tương đương 2.009 ngày, trong trận giao hữu thắng 3-0 trước Ấn Độ tối 27.9.

>>> Đánh bại Ấn Độ 3-0, tuyển Việt Nam vô địch giải giao hữu quốc tế

Văn Toàn chia sẻ 5 năm không ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam khiến anh gặp áp lực mỗi lần ra sân - Ảnh: VFF

Phút 50, hậu vệ Anwar Ali mắc sai lầm để Văn Toàn cướp bóng rồi đối mặt thủ thành Singh Sandhu. Số 9 dứt điểm chéo góc không cho đối phương cơ hội cản phá, qua đó ngắt chuỗi 2.009 ngày tịt ngòi ở đội tuyển quốc gia. Bàn thắng gần nhất của Văn Toàn diễn ra trong trận hoà 1-1 Afghanistan tại vòng loại Asian Cup 2019 vào ngày 28.3.2017.

Tiền đạo sinh năm 1996 chia sẻ: "Tôi bị áp lực rất nhiều vì lâu không ghi bàn cho đội tuyển. Dù nói thế nào đi nữa, khoảng thời gian quá lâu không ghi bàn khiến tôi không tự tin khi ra sân".

Bàn thắng giúp Văn Toàn giải toả nhiều sức ép nhưng anh chưa quá lạc quan. Tiền đạo người Hải Dương cho biết cần nỗ lực nhiều hơn nữa để có thể nằm trong danh sách dự AFF Cup 2022. "Tôi cần cải thiện phong độ ở V-League năm nay, phải có nhiều cơ hội, tự tin hơn mới cạnh tranh được suất trên tuyển", Văn Toàn giãi bày.

Trái ngược với đội tuyển, thành tích ghi bàn của Văn Toàn tại V-League không tệ. Trong giai đoạn 2018 - 2022, mùa nào Văn Toàn cũng ghi ít nhất 5 bàn cho HAGL. Ở mùa này, anh cũng có 5 pha lập công sau 14 trận.

Bàn thắng vào lưới Ấn Độ mới là pha lập công thứ 5 của Văn Toàn sau 44 trận cho tuyển Việt Nam. Văn Toàn có thành tích ngang bằng Phan Văn Đức, xếp sau những cái tên còn thi đấu là Quang Hải (10 bàn), Công Phượng (11), Tiến Linh (12) và Văn Quyết (16).

Trong trận thắng Ấn Độ, Phan Văn Đức mở tỷ số ở phút 10 với cú sút nối chân trái sau tình huống đá phạt góc. Văn Quyết ấn định tỷ số 3-0 với tình huống khống chế và dứt điểm gọn gàng ở phút 70. Đây cũng là bàn thứ hai liên tiếp của tiền đạo Hà Nội FC cho đội tuyển quốc gia.

Sau 2 trận giao hữu, Việt Nam ghi 7 bàn và không thủng lưới. Thầy trò HLV Park Hang-seo giành chức vô địch giải giao hữu quốc tế cùng khoản tiền thưởng 30.000 USD (khoảng 700 triệu đồng).

Theo VnExpress

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Văn Toàn giải tỏa áp lực ghi bàn ở tuyển Việt Nam