Huấn luyện viên Mai Đức Chung tiết lộ thời điểm Huỳnh Như cùng Đội tuyển nữ Việt Nam đá SEA Games 32

15/03/2023 20:10

Huấn luyện viên Mai Đức Chung tiết lộ tiền đạo Huỳnh Như có thể cùng Đội tuyển nữ Việt Nam đá SEA Games 32 từ bán kết hoặc chung kết.


Huỳnh Như dự kiến sẽ cùng Đội tuyển nữ Việt Nam tham dự SEA Games 32

Theo huấn luyện viên (HLV) Mai Đức Chung, tiền đạo Huỳnh Như nhiều khả năng sẽ cùng Đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu tại SEA Games 32 từ vòng bán kết hoặc trận chung kết. Trước đó, có thông tin cho rằng Huỳnh Như sẽ không thể cùng Đội tuyển nữ Việt Nam tham dự chiến dịch bảo vệ tấm huy chương vàng ở Campuchia do bận thi đấu tại Bồ Đào Nha cho CLB Lank FC.

“Việc Huỳnh Như về thi đấu phụ thuộc vào nhiều yếu tố như Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) hay Lank FC có cho về thi đấu hay không. Chúng tôi đã bàn bạc, làm công văn để xin Huỳnh Như về thi đấu. Người đại diện của Huỳnh Như cũng liên hệ với tôi. Nếu ở SEA Games 32 thì bạn ấy có thể đá bán kết hoặc chung kết” - HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Nhà cầm quân 72 tuổi cho biết thêm, Huỳnh Như cũng có thể tham dự Vòng loại Olympic 2024, nếu như các trận đấu của Đội tuyển nữ Việt Nam diễn ra trong thời gian nghỉ của Lank FC. HLV Mai Đức Chung đánh giá, Huỳnh Như sẽ giúp Đội tuyển nữ Việt Nam có lực lượng mạnh và thi đấu tốt hơn.


Huấn luyện viên Mai Đức Chung đang cùng Đội tuyển nữ Việt Nam tập huấn tại Cẩm Phả, Quảng Ninh

Hiện tại, vị trí tiền đạo đang là vấn đề của Đội tuyển nữ Việt Nam khi nhiều cầu thủ chấn thương và HLV Mai Đức Chung chỉ còn duy nhất 1 chân sút là Phạm Hải Yến. Vị thuyền trưởng Đội tuyển nữ Việt Nam kỳ vọng các nhân tố trẻ sẽ khoả lấp được khoảng trống trên hàng tấn công.

“Huỳnh Như đã lớn tuổi và đang thi đấu ở nước ngoài, nên để lại khoảng trống trên hàng tiền đạo. Tiền đạo của Đội tuyển nữ Việt Nam hiện nay chỉ có Phạm Hải Yến, do đó cần thêm chân sút. Càng ít tiền đạo, khâu dứt điểm càng khó khăn. Tôi gọi một số cầu thủ trẻ lên tuyển để ngoài đào tạo, thì còn thay thế Huỳnh Như. Tôi cũng gọi một số cầu thủ từ cấp CLB lên để sẵn sàng thế chỗ trung vệ Chương Thị Kiều” - HLV Mai Đức Chung nói.

Trong năm 2023, Đội tuyển nữ Việt Nam có lịch trình bận rộn với Vòng loại thứ 1 Olympic 2024 (tháng 4), SEA Games 32 (tháng 5), VCK World Cup 2023 (tháng 7), ASIAD 19 (tháng 9) và dự kiến là Vòng loại thứ 2 Olympic 2024 (tháng 10).

Để chuẩn bị cho những kế hoạch dài hơi và Vòng loại loại thứ 1 Olympic 2024 trước mắt, Đội tuyển nữ Việt Nam đang có chuyến tập huấn tại Cẩm Phả (Quảng Ninh) để rèn thể lực.

"Chúng tôi đã có 6 ngày tập luyện ở Quảng Ninh, không khí ở đây rất tốt. Chúng tôi theo dõi số lượng cầu thủ trẻ và cầu thủ lớn tuổi. Tôi đánh giá các cầu thủ đều đáp ứng tốt yêu cầu. Đợt tập trung này mang lại nhiều may mắn cho Đội tuyển nữ Việt Nam” - HLV Mai Đức Chung cho biết.

Nhà cầm quân 72 tuổi nói thêm: “Khi xuống Quảng Ninh, chúng tôi được VFF, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Quảng Ninh tạo điều kiện sân bãi tập luyện. Một điều may mắn nữa là các cầu thủ nữ vừa tham dự Cúp Quốc gia 2023, nên chúng tôi nâng thể lực cho cầu thủ luôn. Toàn đội bắt nhịp được với yêu cầu. Đây là tín hiệu rất tốt”.

Theo VOV

(0) Bình luận
Huấn luyện viên Mai Đức Chung tiết lộ thời điểm Huỳnh Như cùng Đội tuyển nữ Việt Nam đá SEA Games 32