Xét xử vụ án cá độ bóng đá qua mạng số tiền hàng trăm tỷ đồng

26/09/2022 16:53

Sáng 26.9, Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 5 bị cáo về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc do Trần Anh Tài cầm đầu. 

>>> Hải Dương triệt xóa đường dây cá độ bóng đá qua mạng hơn 853 tỷ đồng


Các bị cáo trước tòa

Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 12.2021-13.4.2022, Trần Anh Tài (sinh năm 1992, trú tại thị trấn Phú Thái, Kim Thành) đã trực tiếp và thông qua Phạm Huy Du (sinh năm 1988, trú tại xã Kim Đính, Kim Thành) sử dụng 2 tài khoản cấp độ Master (tổng) để tổ chức cho nhiều người đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet thông qua 6 tài khoản cá độ cấp Agent (đại lý) và 38 tài khoản Member (thành viên).

Tổng số tiền đánh bạc của 2 Master hơn 325,7 tỷ đồng, 31/38 Member có số lần đánh bạc từ 5 triệu đồng trở lên với tổng số tiền đánh bạc hơn 325,3 tỷ đồng. Tổng số tiền Trần Anh Tài thu lợi bất chính hơn 1,57 tỷ đồng.

Từ tháng 12.2021-12.4.2022, Phạm Huy Du sử dụng tài khoản cấp độ Master do Tài cung cấp để quản lý, sử dụng tổ chức đánh bạc và trực tiếp tham gia đánh bạc thông qua 2 tài khoản cấp Agent và 8 tài khoản Member với tổng số tiền trên 19,1 tỷ đồng. Ngoài ra, Du còn tự mình cá độ bóng đá 785 lần với tổng số tiền hơn 43,6 tỷ đồng, thu lời bất chính từ việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên 419 triệu đồng.

Từ ngày 7.3.2022-12.4.2022, Nguyễn Viết Khư (sinh năm 1988, trú tại xã Thanh Hải, Thanh Hà) sử dụng 1 tài khoản Member lấy từ Tài để cá độ bóng đá trên mạng 379 lần, mỗi lần đánh bạc từ 5 triệu đồng trở lên với tổng số tiền hơn 23 tỷ đồng.

Tương tự, từ ngày 6.3.2022-9.4.2022, Bùi Duy Hải (sinh năm 1980, trú tại xã Kim Xuyên, Kim Thành) sử dụng 2 tài khoản Member lấy từ Tài để cá độ bóng đá 843 lần với tổng số tiền hơn 4,9 tỷ đồng.

Còn từ ngày 17.12.2021-2.4.2022, Hoàng Văn Hoài (sinh năm 1988, trú tại xã Kim Đính, Kim Thành) sử dụng 1 tài khoản Member lấy từ Tài để cá độ bóng đá trên mạng 681 lần với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Anh Tài 7 năm 6 tháng tù về tội tổ chức đánh bạc, tịch thu số tiền thu lợi bất chính hơn 1,5 tỷ đồng; Phạm Huy Du 9 năm 9 tháng tù về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc, tịch thu số tiền thu lợi bất chính hơn 419 triệu đồng; Nguyễn Viết Khư 42 tháng tù và Bùi Duy Hải 39 tháng tù về tội đánh bạc; Hoàng Văn Hoài 36 tháng tù cho hưởng án treo. Phạt bổ sung các bị cáo Trần Anh Tài, Phạm Huy Du, mỗi đối tượng 50 triệu đồng; Nguyễn Viết Khư, Bùi Duy Hải, Hoàng Văn Hoài, mỗi đối tượng 30 triệu đồng.

NHƯ THÀNH

(0) Bình luận
Xét xử vụ án cá độ bóng đá qua mạng số tiền hàng trăm tỷ đồng