Xây dựng Hội Cựu chiến binh Hải Dương vững về tư tưởng, mạnh về tổ chức

27/09/2022 16:48

Ngày 27.9, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII nhiệm kỳ 2022-2027.

Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội

Các đồng chí nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh: Bùi Thanh Quyến, Nguyễn Mạnh Hiển; Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Khắc, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tới dự.

Cùng dự có đại diện các cơ quan trực thuộc Trung ương Hội, Hiệp hội Doanh nhân Hội CCB Việt Nam, Cục Chính trị Quân khu 3, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Hội CCB các tỉnh đồng bằng sông Hồng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và 207 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 116.000 hội viên CCB trong tỉnh.

Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam (phải) tặng hoa chúc mừng đại hội

Phát biểu tại đại hội, Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam và đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Văn Hiệu biểu dương, ghi nhận và khẳng định những kết quả mà các cấp Hội CCB Hải Dương đạt được trong nhiệm kỳ qua đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh cùng sự lớn mạnh của Hội CCB Việt Nam. Hải Dương phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, năm 2030 là tỉnh công nghiệp hiện đại, tạo nền tảng để Hải Dương sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Để đạt được mục tiêu này, đòi hỏi Hội CCB các cấp trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng các cấp, các ngành có ý chí khát vọng vươn lên, vượt qua khó khăn, thử thách, đổi mới sáng tạo, tận dụng tối đa thời cơ, biến ý chí thành hành động thiết thực.

Các đại biểu dự đại hội

Trong nhiệm kỳ mới, các phong trào, hoạt động của Hội CCB tỉnh Hải Dương cần được tổ chức cụ thể, thiết thực, hiệu quả trên cơ sở bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Hội CCB các cấp và phù hợp với đặc điểm của địa phương, đơn vị. Tiếp tục xây dựng hội vững về tư tưởng, chính trị, mạnh về tổ chức, tích cực tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chủ động tham gia đấu tranh chống lại các biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và “tự chuyển biến”, “tự chuyển hoá”.

Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Văn Hiệu đề nghị trong nhiệm kỳ mới, các cấp Hội CCB trong tỉnh tiếp tục quan tâm chăm lo hơn nữa đến đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên. Thực hiện tốt phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, động viên, hỗ trợ hội viên CCB phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Tích cực tham mưu với cấp uỷ, phối hợp với chính quyền các cấp trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Thường xuyên tổ chức các hoạt động vun đắp lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Tiếp tục phát huy tinh thần, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tham gia xây dựng quê hương Hải Dương ngày một giàu đẹp, văn minh…

Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Hải Dương khoá VII nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt đại hội

Đại hội đã bầu 23 uỷ viên tham gia Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh khoá VII nhiệm kỳ 2022-2027; bầu 9 đại biểu dự đại hội cấp trên. Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh khoá mới họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ, các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ban Kiểm tra. Đại tá Đinh Văn Truy, Chủ tịch Hội CCB tỉnh khoá VI tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch hội khoá VII…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Quân trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong tham gia xây dựng Hội Cựu chiến binh giai đoạn 2017-2022

Nhân dịp này, 17 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng Hội CCB giai đoạn 2017-2022 được Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

TIẾN MẠNH - THÀNH LONG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xây dựng Hội Cựu chiến binh Hải Dương vững về tư tưởng, mạnh về tổ chức