Xã đầu tiên của Thanh Hà diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2022

05/07/2022 15:44

Ngày 4 và 5.7, xã Thanh Khê (Thanh Hà) tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2022.

Trung đội dân quân cơ động xã Thanh Khê thực hành đánh chiếm mục tiêu bạo loạn vũ trang chiếm giữ

Đây là đơn vị được chỉ đạo diễn tập đầu tiên của huyện Thanh Hà để rút kinh nghiệm cho các địa phương còn lại trong năm 2022.

Cuộc diễn tập gồm 3 giai đoạn: chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng; tổ chức chuẩn bị chiến đấu; thực hành chiến đấu phòng thủ.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo diễn tập huyện Thanh Hà, cuộc diễn tập đã quán triệt quan điểm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo huyện là ngắn gọn, thiết thực, tiết kiệm, an toàn và phù hợp với điều kiện dịch bệnh Covid-19. Cuộc diễn tập có sử dụng đạn hơi, lựu đạn tập, hộp khói trong thực binh đánh chiếm lại mục tiêu... sát gần với thực tế chiến đấu, bảo đảm an toàn về người, vũ khí.

Theo kế hoạch, năm 2022, huyện Thanh Hà có 5 xã gồm: Thanh Khê, Tân Việt, Tân An, Thanh Quang và Thanh Xuân tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ.

HOÀNG MẾN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xã đầu tiên của Thanh Hà diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2022