[Video] Hải Dương giao quân trang trọng, nhanh gọn, bảo đảm phòng dịch

16/02/2022 11:53

​7 giờ sáng 16.2, 12 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Hải Dương đồng loạt tổ chức giao nhận quân.

00:00

Các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thiếu tướng Bùi Công Chức, Phó Chính uỷ Quân khu 3 dự lễ giao nhận quân tại thị xã Kinh Môn. Các đồng chí: Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự lễ giao nhận quân tại TP Chí Linh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh dự tại TP Hải Dương.

​Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lễ giao nhận quân được tổ chức trong điều kiện bảo đảm nghiêm quy định phòng chống dịch. Lễ giao nhận quân tại các nơi được thực hiện nhanh gọn trong thời gian từ 15 - 30 phút. Phần lễ rất ngắn gọn với các nội dung như chào cờ, các đại biểu tặng hoa đơn vị nhận quân, đại diện tân binh; đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương phát biểu giao nhiệm vụ cho tân binh và tân binh phát biểu bày tỏ quyết tâm nhập ngũ. Trước khi lên xe về đơn vị nhận quân, nhiều địa phương tổ chức cho tân binh bước qua “cầu vinh quang”.

Năm nay, các địa phương cũng hạn chế người thân đưa tiễn tân binh vào trong địa điểm giao nhận quân. Trước khi vào địa điểm giao nhận quân, các đại biểu và tân binh được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, lấy mẫu test nhanh Covid - 19, thực hiện 5K...

​Toàn tỉnh đã giao đủ 2.450 tân binh (tương đương năm 2021) cho 10 đầu mối đơn vị nhận quân của Bộ Quốc phòng và Quân khu 3. Trong đó, thanh niên có sức khỏe loại 1 chiếm 32,2%, thanh niên có sức khỏe loại 2 chiếm 57,6%. Thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học chiếm 10%; có 11 thanh niên dân tộc thiểu số; 5 thanh niên là đảng viên.

Toàn tỉnh có trên 600 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, trong đó nhiều nhất là huyện Ninh Giang với 186 đơn tình nguyện. Tại huyện này có 2 anh em sinh đôi là Phan Nguyễn Tiến Phú và Phan Nguyễn Tiến Quý ở khu 1 (thị trấn Ninh Giang) cùng tình nguyện nhập ngũ.

Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên Báo Hải Dương ghi lại tại lễ giao nhận quân ở các địa phương sáng 16.2:


Các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thiếu tướng Bùi Công Chức, Phó Chính ủy Quân khu 3 động viên thanh niên thị xã Kinh Môn lên đường nhập ngũ


Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa, động viên thanh niên thị xã Kinh Môn lên đường nhập ngũ


Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa, động viên tân binh ở TP Chí Linh


Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh động viên tân binh TP Hải Dương

Các đồng chí lãnh đạo TP Chí Linh tặng hoa và cờ cho các đơn vị nhận quân


TP Hải Dương đã giao 195 tân binh cho 5 đơn vị đầu mối thuộc Bộ Quốc phòng và Quân khu 3


Thay mặt 209 tân binh của huyện Gia Lộc, thanh niên Lê Minh Quang ở xã Tân Tiến đọc lời hứa quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ


Tại huyện Gia Lộc, nhiều thân nhân của tân binh đến chia tay các chiến sỹ trẻ


Thượng tá Vũ Đăng Khoa, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Kim Thành công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về giao chỉ tiêu nhập ngũ năm 2022


Huyện Nam Sách giao 200 tân binh cho 5 đầu mối


Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Ninh Giang Phạm Văn Khảnh đánh trống hội tòng quân


Khi vào khu vực giao nhận quân, 261 tân binh của huyện Ninh Giang được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay


Đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Hà Trịnh Văn Thiện tặng hoa cho các đơn vị nhận quân


Huyện Thanh Hà có 251 thanh niên nhập ngũ


18 tân binh huyện Thanh Miện lên đường thực hiện nghĩa vụ công an


Người thân chào tạm biệt các tân binh huyện Thanh Miện lên đường nhập ngũ


Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Tứ Kỳ Nguyễn Ngọc Sẫm thắp lửa truyền thống tại lễ giao nhận quân


Các tân binh ở huyện Tứ Kỳ bước lên cầu Vinh Quang - cây cầu biểu tượng cho sự tự hào, tiếp bước truyền thống cha ông trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc


Huyện Cẩm Giàng đã hoàn thành giao 185 thanh niên cho 6 đầu mối nhận quân


Một tân binh ở huyện Bình Giang bịn rịn chia tay người yêu  


Các tân binh ở huyện Bình Giang lên xe chuẩn bị về đơn vị

Số công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân nhiều nhất từ trước đến nay

Sáng 16.2, toàn bộ 235 công dân ở 12 huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân đã được bàn giao cho các đơn vị nhận quân.

Đây là năm có số lượng công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân nhiều nhất từ trước đến nay.

Số tân binh trên được bàn giao cho các đơn vị gồm: Bộ Tư lệnh Cảnh vệ có 15 công dân; Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động có 25 công dân; Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng 15 người; Công an tỉnh Hải Dương 180 thanh niên. Trong số các tân binh, 1 người có trình độ đại học, 1 người trình độ cao đẳng, còn lại trình độ THPT và 15 người viết đơn tình nguyện. 

Năm 2022, Công an tỉnh được giao tuyển chọn 235 công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Các công dân tuyển chọn đều có đủ điều kiện về độ tuổi, sức khỏe, phẩm chất đạo đức, tiêu chuẩn chính trị. 

DT

NHÓM PV

Xem clip

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [Video] Hải Dương giao quân trang trọng, nhanh gọn, bảo đảm phòng dịch