Ứng dụng công nghệ hiện đại, thúc đẩy báo chí phát triển hơn nữa

20/06/2022 16:31

Sáng 20.6, đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng một số cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2022). Đồng chí Phạm Thế Duyệt gửi lẵng hoa chúc mừng Báo Hải Dương.

 Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động Báo Hải Dương

Chúc mừng Báo Hải Dương, Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Hải Dương, Hội Nhà báo tỉnh và Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc tốt đẹp đến cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định thời gian qua Báo Hải Dương đã chủ động, tích cực đổi mới mạnh mẽ tờ báo, với nhiều loại hình, sản phẩm khác nhau như báo in, báo điện tử và cả mạng xã hội. Tờ báo giữ vững định hướng chính trị, tôn chỉ, mục đích, thực sự là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền, tiếng nói của nhân dân. Báo in có bước phát triển mới, ấn phẩm ngày càng đẹp và phong phú hơn. Báo điện tử đã tích hợp nhiều loại hình báo chí, nhiều sản phẩm mới như Emagazine, Podcast, Audio... và đang phát triển đúng theo hướng đa phương tiện, đa nền tảng. Đặc biệt, Báo Hải Dương đã ứng dụng mạng xã hội Facebook để tuyên truyền, thu hút đông đảo bạn đọc qua fanpage. 

Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Hải Dương tích cực tuyên truyền sâu rộng những cố gắng, kết quả của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Dương trong phát triển kinh tế - xã hội

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Báo Hải Dương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ làm báo hiện đại, sáng tạo những tác phẩm báo chí với hàm lượng thông tin cao, mang hơi thở cuộc sống, khẳng định vai trò định hướng thông tin. Báo Hải Dương tiếp tục phát huy tối đa nội lực, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên...

Với những kiến nghị của Báo Hải Dương về cơ sở vật chất, biên chế cơ quan, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh sẽ báo cáo tỉnh xem xét trong thời gian tới. 

 Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh 

Chúc mừng Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Hải Dương, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng mong muốn thời gian tới đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh tuyên truyền sâu rộng những cố gắng, kết quả của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Dương trong phát triển kinh tế - xã hội; kịp thời phát hiện, định hướng dư luận, phản bác những thông tin, luận điệu sai trái...

Chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động bằng nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, thiết thực, xứng đáng là cầu nối thu hút đông đảo người làm báo có những tác phẩm giá trị tuyên truyền về Hải Dương. Đẩy mạnh công tác tập hợp, đoàn kết những người làm báo vào tổ chức hội; tích cực đổi mới, chuyển đổi số mạnh mẽ để truyền tải thông tin rộng khắp.

Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng các tác phẩm văn học

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động, sáng tạo các tác phẩm văn học có giá trị cao về nội dung và nghệ thuật. Tập trung tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể đặc sắc, những tiềm năng, lợi thế, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, con người và vùng đất xứ Đông bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí tiếp thu ý kiến chỉ đạo và cảm ơn sự quan tâm của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với các cơ quan báo chí; đồng thời khẳng định đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động của các cơ quan báo chí sẽ giữ vững định hướng chính trị, tôn chỉ, mục đích; chủ động đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động tuyên truyền. 

Đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên Uỷ viên Thường vụ Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi lẵng hoa chúc mừng Báo Hải Dương 

Sáng cùng ngày, đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên Uỷ viên Thường vụ Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã gửi lẵng hoa chúc mừng Báo Hải Dương. Đồng chí căn dặn cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Hải Dương phát huy truyền thống vẻ vang của tờ báo, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Phạm Thế Duyệt cho biết vẫn thường xuyên đọc báo Hải Dương để nắm bắt tình hình quê hương và vui mừng thấy tờ báo phát triển không ngừng

THẾ ANH

(0) Bình luận
Ứng dụng công nghệ hiện đại, thúc đẩy báo chí phát triển hơn nữa