Tử hình 10 người trong vụ đưa ma túy vào Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

06/06/2023 06:25

Trong 2 năm, 11 bị cáo nhiều lần mua bán trái phép nhiều loại ma túy và thuốc lắc, với tổng khối lượng hàng cấm trên 21 kg.

Sau 5 ngày xét xử, chiều 5.6, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Sơn La tuyên án sơ thẩm 11 bị cáo liên quan đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy để đưa vào Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 (Hà Nội).

Trong số bị cáo có Nguyễn Xuân Quý (40 tuổi, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội). Đây là trùm ma túy điều hành đàn em và nhóm cựu nhân viên Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, mở tiệc ma túy và mua bán hàng cấm ngay trong cơ sở y tế này.

Hội đồng xét xử TAND tỉnh Sơn La tuyên phạt Nguyễn Xuân Quý cùng 9 bị cáo lĩnh án tử hình, gồm: Bùi Thị Minh, Diệp Thế Anh, Phan Thị Bích Ngọc (ở Hà Nội); Đinh Công U, Nguyễn Văn Dương, Lê Văn Cường, Lường Thị Chung, Trần Thị Hoa, Hoàng Văn Tài (cùng quê Sơn La). Bị cáo còn lại là Lường Thị Thủy bị phạt tù chung thân.

 11 bị cáo tại TAND tỉnh Sơn La. Ảnh: Đ.X.

11 bị cáo tại TAND tỉnh Sơn La. Ảnh: Đ.X.

Rạng sáng 16.1.2021, Tổ công tác Công an huyện Vân Hồ phối hợp với các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại khu vực bản Pa Kha, xã Lóng Luông. Hôm đó, cảnh sát bắt giữ Nguyễn Văn Dương, Lê Văn Cường cùng hơn 3,6 kg ma túy đá. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ thêm 9 người khác.

Theo cáo buộc, từ tháng 6.2020 đến ngày 16.1.2021, các bị cáo nhiều lần mua bán trái phép chất ma túy, với tổng khối lượng hàng cấm trên 21 kg. Trong đó, gần 17 kg là ma túy dạng đá.

Hôm 31.8.2022, TAND Hà Nội phạt Nguyễn Xuân Quý tổng hợp mức án tử hình về các tội mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy. Nguyễn Văn Ngọc cũng lĩnh án tử hình về 2 tội mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Liên quan vụ án, bà Đỗ Thị Lưu (cựu Trưởng Khoa Phục hồi chức năng và Y học cổ truyền, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1) và 8 bị cáo còn lại lĩnh các mức án từ 3 năm tù đến chung thân.

Cuối năm 2018, Nguyễn Xuân Quý không mắc bệnh tâm thần nhưng bị bắt buộc chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Quý khai lợi dụng việc điều trị này để không phải chấp hành bản án. Tại đây, Quý lợi dụng sơ hở của cơ sở y tế để tổ chức nhiều cuộc bay lắc có sự tham gia của một số cán bộ bệnh viện. Ngoài ra, Quý mua ma túy từ bên ngoài rồi cất giấu, mua bán hàng cấm ngay tại bệnh viện trên.

Theo Zing

(0) Bình luận
Tử hình 10 người trong vụ đưa ma túy vào Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1