Toàn cảnh chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Campuchia

23/12/2021 08:38

Nhận lời mời của Quốc vương Campuchia, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước ta đã thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia từ ngày 21 đến 22.12.

Đây là chuyến thăm Vương Quốc Campuchia lần đầu tiên của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị mới, thể hiện nhất quán đường lối đối ngoại Đại hội lần thứ XIII của Đảng ta luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc phát triển quan hệ với các nước láng giềng, trong đó có quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với Campuchia. Sáng 21/12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến thủ đô Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Vương quốc Campuchia. 

Đây là chuyến thăm Vương Quốc Campuchia lần đầu tiên của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị mới, thể hiện nhất quán đường lối đối ngoại Đại hội lần thứ XIII của Đảng ta luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc phát triển quan hệ với các nước láng giềng, trong đó có quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với Campuchia. Sáng 21.12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến thủ đô Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Vương quốc Campuchia.

Ngay sau khi đến Thủ đô Phnom Penh, tại Hoàng Cung Campuchia, Quốc vương Norodom Sihamoni đã chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn cấp cao Việt Nam. 

Ngay sau khi đến Thủ đô Phnom Penh, tại Hoàng Cung Campuchia, Quốc vương Norodom Sihamoni đã chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn cấp cao Việt Nam. 

Quốc vương Norodom Sihamoni dành cho Chủ tịch nước và Đoàn cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị với nghi lễ cao nhất, cùng với tình cảm nồng hậu và thân tình, thể hiện sự coi trọng và ưu tiên cao của Campuchia đối với quan hệ

Quốc vương Norodom Sihamoni dành cho Chủ tịch nước và Đoàn cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị với nghi lễ cao nhất, cùng với tình cảm nồng hậu và thân tình, thể hiện sự coi trọng và ưu tiên cao của Campuchia đối với quan hệ "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" giữa Campuchia và Việt Nam. Trong ảnh: Lễ đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Hoàng cung Campuchia. 

Tại cuộc hội kiến với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sau Lễ đón, Quốc vương Campuchia đánh giá cao ý nghĩa lịch sử của chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị mới, thể hiện sự coi trọng của Nhà nước Việt Nam cũng như của cá nhân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đối với mối quan hệ gắn bó thân thiết giữa Việt Nam và Campuchia.

Tại cuộc hội kiến với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sau Lễ đón, Quốc vương Campuchia đánh giá cao ý nghĩa lịch sử của chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị mới, thể hiện sự coi trọng của Nhà nước Việt Nam cũng như của cá nhân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đối với mối quan hệ gắn bó thân thiết giữa Việt Nam và Campuchia.

 Hai nhà Lãnh đạo khẳng định sẽ tiếp tục dành ưu tiên cao nhất và làm hết sức mình vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam ngày càng đơm hoa kết trái.

 Hai nhà Lãnh đạo khẳng định sẽ tiếp tục dành ưu tiên cao nhất và làm hết sức mình vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam ngày càng đơm hoa kết trái.

Cũng trong sáng 21/12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước Việt Nam đã đến thăm Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk.

Cũng trong sáng 21.12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước Việt Nam đã đến thăm Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk.

 Chiều 21/12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Say Chhum. Hai bên nhất trí thúc đẩy các cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục ủng hộ và tạo hành lang pháp lý thuận lợi hơn nữa cho việc tăng cường kết nối kinh tế, thương mại, đầu tư; thúc đẩy giao lưu nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, và hợp tác giữa các địa phương, nhất là các tỉnh giáp biên của hai nước; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động chào mừng “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam 2022”  và kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (24/6/1967-24/6/2022)

 Chiều 21.12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Say Chhum. Hai bên nhất trí thúc đẩy các cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục ủng hộ và tạo hành lang pháp lý thuận lợi hơn nữa cho việc tăng cường kết nối kinh tế, thương mại, đầu tư; thúc đẩy giao lưu nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, và hợp tác giữa các địa phương, nhất là các tỉnh giáp biên của hai nước; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động chào mừng “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam 2022” và kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (24.6.1967-24.6.2022)

Chiều 21/12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi, có truyền thống đoàn kết, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau, là niềm tự hào và là tài sản vô giá của hai dân tộc mà các thế hệ mai sau của hai nước cần tiếp tục duy trì, gìn giữ và phát huy.

Chiều 21.12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi, có truyền thống đoàn kết, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau, là niềm tự hào và là tài sản vô giá của hai dân tộc mà các thế hệ mai sau của hai nước cần tiếp tục duy trì, gìn giữ và phát huy.

Sau cuộc hội kiến, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Campuchia đã cùng tham dự Lễ động thổ dự án xây dựng toà nhà hành chính mới của Quốc hội Vương quốc Campuchia - quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Nhà nước và nhân dân Campuchia trị giá 25 triệu USD,

Sau cuộc hội kiến, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Campuchia đã cùng tham dự Lễ động thổ dự án xây dựng toà nhà hành chính mới của Quốc hội Vương quốc Campuchia - quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Nhà nước và nhân dân Campuchia trị giá 25 triệu USD,

Tiếp đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến với Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Hai bên nhất trí đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế, bao gồm cả kết nối cứng và kết nối mềm, nhất là giao thông vận tải, viễn thông, thương mại, đầu tư, tài chính, ngân hàng, hợp tác giữa các địa phương; đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa các tỉnh giáp biên. Hai bên khẳng định ủng hộ nỗ lực sớm hoàn thành “Quy hoạch tổng thể Kết nối hai nền kinh tế Việt Nam – Campuchia đến năm 2030”.

Tiếp đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến với Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Hai bên nhất trí đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế, bao gồm cả kết nối cứng và kết nối mềm, nhất là giao thông vận tải, viễn thông, thương mại, đầu tư, tài chính, ngân hàng, hợp tác giữa các địa phương; đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa các tỉnh giáp biên. Hai bên khẳng định ủng hộ nỗ lực sớm hoàn thành “Quy hoạch tổng thể Kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Campuchia đến năm 2030”.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Hun Sen đánh giá cao việc kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại biên giới, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp hai nước trên cơ sở cùng có lợi. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam sẽ ủng hộ mạnh mẽ Campuchia đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm 2022, đóng góp tích cực vào hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Hun Sen đánh giá cao việc kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại biên giới, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp hai nước trên cơ sở cùng có lợi. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam sẽ ủng hộ mạnh mẽ Campuchia đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm 2022, đóng góp tích cực vào hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. 

Sau cuộc gặp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Hun Sen đã cùng chứng kiến Lễ ký kết 7 văn kiện hợp tác giữa hai Chính phủ và các Bộ, ngành hai nước, trong đó có Biên bản Kỳ họp lần thứ 19 Uỷ ban hỗn hợp Việt Nam-Campuchia và các văn kiện hợp tác trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng, hợp tác biên giới, thương mại, giáo dục và tư pháp.

Sau cuộc gặp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Hun Sen đã cùng chứng kiến Lễ ký kết 7 văn kiện hợp tác giữa hai Chính phủ và các Bộ, ngành hai nước, trong đó có Biên bản Kỳ họp lần thứ 19 Uỷ ban hỗn hợp Việt Nam-Campuchia và các văn kiện hợp tác trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng, hợp tác biên giới, thương mại, giáo dục và tư pháp.

 Chiều 21/12/2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp bà Men Sam On, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quan hệ Quốc hội, Thượng viện và Thanh tra Campuchia, Chủ tịch hội Hữu nghị Campuchia – Việt Nam. 

 Chiều 21.12.2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp bà Men Sam On, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quan hệ Quốc hội, Thượng viện và Thanh tra Campuchia, Chủ tịch hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam.  

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dâng hương, dâng hoa tại đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia và Đài Độc lập tại thủ đô Phnom Penh.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dâng hương, dâng hoa tại đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia và Đài Độc lập tại thủ đô Phnom Penh.

Tiếp tục chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, sáng 22/12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm Đại tăng thống Tep Vong tại chùa Unnalom và Đại tăng thống Bour Kry tại chùa Svay Pope.  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chân thành cảm ơn các vị chức sắc phật giáo và toàn thể giới tu hành Campuchia đã dành cho Việt Nam những tình cảm tốt đẹp, cũng như sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa trong những năm tháng khó khăn, gian khổ, đấu tranh vì nền độc lập dân tộc, cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Đại tăng thống Bour Kry tại chùa Svay Pope. Ảnh: TTXVN. 

Tiếp tục chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, sáng 22.12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm Đại tăng thống Tep Vong tại chùa Unnalom và Đại tăng thống Bour Kry tại chùa Svay Pope.  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chân thành cảm ơn các vị chức sắc phật giáo và toàn thể giới tu hành Campuchia đã dành cho Việt Nam những tình cảm tốt đẹp, cũng như sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa trong những năm tháng khó khăn, gian khổ, đấu tranh vì nền độc lập dân tộc, cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Đại tăng thống Bour Kry tại chùa Svay Pope

Tại cuộc gặp với đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia ngày 22/12, Chủ tịch nước mong muốn bà con quan tâm công tác giáo dục cho thế hệ trẻ như dạy tiếng Việt, gìn giữ các truyền thống văn hóa Việt Nam. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng 100.000 USD cho Quỹ hỗ trợ cộng đồng của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia. (Ảnh: TTXVN)

Tại cuộc gặp với đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia ngày 22.2, Chủ tịch nước mong muốn bà con quan tâm công tác giáo dục cho thế hệ trẻ như dạy tiếng Việt, gìn giữ các truyền thống văn hóa Việt Nam. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng 100.000 USD cho Quỹ hỗ trợ cộng đồng của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia.

Trước khi lên đường về nước, sáng 22/12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt 30 doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Khmer gốc Việt tại Vương quốc Campuchia. Những khó khăn, vướng mắc được các doanh nghiệp nêu ra là: thiếu lao động có tay nghề, khó khăn trong vay vốn ngân hàng; các quy định về thuế và đề đạt một số kiến nghị với Chính phủ Việt Nam, Campuchia nhằm giúp các doanh nghiệp phát triển ổn định. Chủ tịch nước cho biết, sẽ chỉ đạo các Bộ, ngành tăng cường hợp tác với phía bạn để hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tháo gỡ khó khăn.

Trước khi lên đường về nước, sáng 22.12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt 30 doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Khmer gốc Việt tại Vương quốc Campuchia. Những khó khăn, vướng mắc được các doanh nghiệp nêu ra là: thiếu lao động có tay nghề, khó khăn trong vay vốn ngân hàng; các quy định về thuế và đề đạt một số kiến nghị với Chính phủ Việt Nam, Campuchia nhằm giúp các doanh nghiệp phát triển ổn định. Chủ tịch nước cho biết, sẽ chỉ đạo các Bộ, ngành tăng cường hợp tác với phía bạn để hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tháo gỡ khó khăn.

Chiều 22/12 (theo giờ Hà Nội), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chương trình thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia. Trong ảnh: Lễ tiễn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại sân bay quốc tế Puchentong (Ảnh: TTXVN)

Chiều 22.12 (theo giờ Hà Nội), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chương trình thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia. Trong ảnh: Lễ tiễn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại sân bay quốc tế Puchentong.

Nhân chuyến thăm này, hai nước đã ra Tuyên bố chung gồm 16 điểm, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng và sự cần thiết phải ưu tiên tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ song phương theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”. Đồng thời, hai bên tiếp tục thực hiện đầy đủ các nguyên tắc được nêu trong Tuyên bố chung Việt Nam - Campuchia các năm 1999, 2005, 2009, 2011, 2014, 2016, 2017 và 2019; tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước, không can thiệp vào các công việc nội bộ của nhau và giải quyết các vấn đề nảy sinh giữa hai nước bằng các biện pháp hòa bình.

Nhân chuyến thăm này, hai nước đã ra Tuyên bố chung gồm 16 điểm, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng và sự cần thiết phải ưu tiên tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ song phương theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”. Đồng thời, hai bên tiếp tục thực hiện đầy đủ các nguyên tắc được nêu trong Tuyên bố chung Việt Nam - Campuchia các năm 1999, 2005, 2009, 2011, 2014, 2016, 2017 và 2019; tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước, không can thiệp vào các công việc nội bộ của nhau và giải quyết các vấn đề nảy sinh giữa hai nước bằng các biện pháp hòa bình.

Theo VOV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Toàn cảnh chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Campuchia