Tấn công thánh chiến tại Nigeria khiến hàng chục người thiệt mạng

26/05/2022 14:08

Tại châu Phi, ngày 25.5, Thống đốc bang Borno phía Đông Bắc Nigeria Babagana Umara Zulum thông báo các nhóm thánh chiến đã tấn công một ngôi làng ở bang này, làm hàng chục người thiệt mạng.

Chú thích ảnh

Binh sĩ tuần tra tại Bosso, Niger, sau một cuộc tấn công của nhóm phiến quân Boko Haram. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Thông báo nêu rõ các tay súng thuộc nhóm phiến quân Boko Haram và Nhà nước Hồi giáo ở Tây Phi (ISWAP) hôm 21.5 đã phục kích và giết hại hàng chục người đang trên đường đến một ngôi làng trong khu vực. Ông Zulum bày tỏ bàng hoàng và lên án vụ tấn công, đồng thời cho biết Chính phủ Nigeria đang chờ báo cáo đầy đủ về vụ việc.

Theo thống đốc Zulum, các nạn nhân của vụ tấn công nói trên là những người làm nghề thu mua phế liệu để sản xuất thép. Họ đã bị tấn công khi đến ngôi làng này để tìm kiếm vật liệu kim loại.

Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh nhóm Boko Haram đang hợp tác với ISWAP để thành lập một nhà nước Hồi giáo ở phía Đông Bắc Nigeria. Các nhóm khủng bố này cũng đã mở rộng hoạt động sang những quốc gia khác giáp khu vực Hồ Chad.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tấn công thánh chiến tại Nigeria khiến hàng chục người thiệt mạng