Sự kiện nổi bật ngày 27.5

27/05/2022 22:47

Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe trình bày Tờ trình, Báo cáo thẩm tra dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở... là một trong nhiều


Sáng 27.5, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe trình bày Tờ trình, Báo cáo thẩm tra dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi). Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe trình bày Tờ trình, Báo cáo thẩm tra dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi). Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình bày Tờ trình dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Ngày 27.5, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế: “Chống bạo lực và phân biệt đối xử dựa trên xu hướng tính dụng và bản dạng giới: Kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam”. Hội thảo có sự tham dự của đông đảo đại biểu đến từ các bộ, ngành, cơ quan trung ương; các đối tác quốc tế, cơ quan nghiên cứu, báo chí, các tổ chức chính trị, xã hội- nghề nghiệp, các tổ chức phi chính phủ, trong đó có các tổ chức do người đồng tính, song tính lãnh đạo. Trong ảnh: Hội thảo có sự tham dự của đại biểu đến từ các bộ, ngành, đối tác quốc tế, tổ chức chính trị, xã hội – nghề nghiệp... Ảnh: TTXVN

Ngày 27.5, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng - Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức lễ khởi công dự án Trung tâm dữ liệu đồng bằng sông Cửu Long tại thành phố Cần Thơ. Trung tâm gồm hai nhà làm việc, trong đó tòa nhà chính cao 5 tầng cùng các hạng mục phụ trợ hạ tầng kỹ thuật. Tổng diện tích xây dựng công trình khoảng hơn 1.200 m2, tổng diện tích sàn khoảng gần 3.000 m2. Tổng kinh phí đầu tư của dự án là gần 338 tỷ đồng. Công trình dự kiến hoàn thành, đưa vào hoạt động năm 2024. Trong ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Trung tâm dữ liệu vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Thanh Liêm – TTXVN

Hưởng ứng Tháng Công nhân lần thứ 14 và ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, sáng 27/5, Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Trung tâm phục hồi chức năng và trợ giúp trẻ khuyết tật và Công ty cổ phần Good Day Hospitality Mcdonald's Việt Nam, Công ty TNHH Gosmal tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà, trao học bổng cho 300 trẻ em khuyết tật, mồ côi thành phố. Trong ảnh: Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố, Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn và các nhà hảo tâm tặng quà và học bổng cho các em thiếu nhi Trung tâm phục hồi chức năng và trợ giúp trẻ khuyết tật nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

Ngày 27.5, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can đối với ông Trịnh Quang Trí, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đắk Lắk và các thuộc cấp do sai phạm trong việc mua sắm bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á. Cơ quan chức năng đã thi hành các quyết định trên. Theo đó, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn quyết định khởi tố để điều tra hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại CDC Đắk Lắk. Trong ảnh: Các cơ quan chức năng thi hành các quyết định của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tại trụ sở CDC Đắk Lắk. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

QUỐC TẾ 



Ngày 27.5, tại thành phố Sydney (bang New South Wales, Australia) đã diễn ra Hội thảo xúc tiến đầu tư có tên gọi “Việt Nam: Sức mạnh mới của ASEAN về đầu tư và sản xuất”. Hội thảo nằm trong chuỗi sự kiện xúc tiến đầu tư và thương mại tại Australia do tỉnh Bình Dương phối hợp với các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Australia thực hiện, nhằm quảng bá về hình ảnh đất nước Việt Nam ổn định và phát triển, qua đó giới thiệu tiềm năng và cơ hội đầu tư tại tỉnh Bình Dương. Trong ảnh: Lễ ký kết văn bản hợp tác tại Hội thảo. Ảnh: Nguyễn Minh - PV TTXVN

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 26/5 tuyên bố các biện pháp trừng phạt nhằm vào nước này đã và đang gây nhiều khó khăn cho Nga nhưng đồng thời ở mức một mức độ nào đó cũng giúp Nga mạnh mẽ hơn. Ông Putin khẳng định trong mọi trường hợp, Nga đang được tăng cường năng lực và bắt đầu tập trung các nguồn lực kinh tế, tài chính và hành chính vào những lĩnh vực mang tính đột phá. Người đứng đầu nước Nga phát biểu như vậy khi tham dự trực tuyến Diễn đàn Kinh tế Á-Âu lần thứ nhất diễn ra ở Kyrgyzstan. Trong ảnh: Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) tham dự trực tuyến Diễn đàn Kinh tế Á-Âu được tổ chức ở Bishkek, Kyrgyzstan. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 27.5, cử tri Hàn Quốc đã đi bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử địa phương và bầu cử bổ sung Quốc hội được ấn định vào ngày 1/6. Cuộc bầu cử được tiến hành chưa đầy một tháng sau khi tân Tổng thống Yoon Suk-yeol chính thức nhậm chức, vì thế sự kiện này được xem như cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đầu tiên đối với Tổng thống và Chính phủ mới ở Hàn Quốc. Trong ảnh: Cử tri Hàn Quốc đi bỏ phiếu sớm bầu cử địa phương và bầu cử bổ sung Quốc hội, tại Seoul, ngày 27/5/2022. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Số liệu chính thức cho thấy các vụ việc liên quan đến súng đạn đã vượt qua tai nạn giao thông trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và thanh thiếu niên tạị Mỹ. Theo Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh (CDC) Mỹ, 4.368 trẻ em và thanh thiếu niên từ 1 – 19 tuổi đã tử vong vì súng đạn trong năm 2020, tương đương tỷ lệ 5,4 trên 100.000 người. Con số này cao hơn so với 4.036 trẻ em và thanh thiếu niên tử vong do tai nạn giao thông, từng là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở nhóm tuổi này tại Mỹ. Trong ảnh : Súng trường được bày bán tại một cửa hàng ở Las Vegas, Nevada, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhà chức trách Anh đang phát triển một công cụ giám sát bệnh đậu mùa khỉ tương tự như công cụ giám sát bệnh COVID-19, trong bối cảnh nước này đến nay xác nhận 90 ca mắc bệnh. Bên cạnh đó, theo The Express, giới chức y tế Anh đang phát triển một giao diện số (dashboard) về bệnh này tương tự như giao diện số về COVID-19 để giúp người dân cập nhật số ca mắc mới cũng như hỗ trợ công tác nghiên cứu. Trong ảnh: Các mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ. Ảnh: REUTERS/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 27.5