Sau 12 năm lẩn trốn, đối tượng trộm cắp dây điện bị sa lưới

15/01/2022 17:20

Đối tượng Phạm Văn Hải (sinh năm 1989, trú tại 20/310 Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn, TP Hải Dương) vừa bị Công an huyện Thanh Miện bắt giữ sau 12 năm lẩn trốn.


Đối tượng Phạm Văn Hải bị bắt giữ

Khoảng 20 giờ 20 ngày 14.1, Công an huyện Thanh Miện bắt giữ Phạm Văn Hải khi y đang lẩn trốn tại phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang (Khánh Hòa). 

Trước đó, Hải bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Dương truy nã về tội trộm cắp tài sản từ tháng 8.2010.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trong thời gian từ đầu tháng 5.2010 đến ngày 21.5.2010, Hải cùng đồng bọn đã trộm cắp 110 cuộn dây điện tại Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam, khu công nghiệp Đại An, phường Tứ Minh (TP Hải Dương). Tổng giá trị tài sản bị trộm cắp khoảng 180 triệu đồng.

Ngay sau khi bắt giữ, Công an huyện Thanh Miện đã di lý và bàn giao đối tượng cho Công an TP Hải Dương để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Cảnh.

* Trước đó, hồi 18 giờ 40 ngày 12.1, Công an huyện Thanh Miện đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Cảnh, sinh năm 1983, ở thôn Mễ Sơn, xã Xuân Sơn, huyện Đông Triều (Quảng Ninh) khi đối tượng này đang lẩn trốn tại thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện (Gia Lai).

Cảnh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kinh Môn (nay là thị xã Kinh Môn) truy nã từ ngày 23.12.2014 về tội cố ý gây thương tích.

Ngay sau khi bắt giữ 2 đối tượng trên, Công an huyện Thanh Miện đã di lý và bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Dương và Công an thị xã Kinh Môn để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

  PHƯƠNG THÙY 

(0) Bình luận
Sau 12 năm lẩn trốn, đối tượng trộm cắp dây điện bị sa lưới