Philippines tan hoang sau khi siêu bão Noru tàn phá

26/09/2022 20:25

Sau khi quét qua Philippines, siêu bão Noru đã khiến ít nhất 6 người chết, nhiều khu vực bị ngập lụt, và nhà cửa bị tàn phá nặng nề. Thủ đô Manila và các tỉnh miền bắc là những khu vực chịu ảnh hưởng của siêu bão.


Một em nhỏ đang mang đồ đạc ra khỏi ngôi nhà của mình bị ngập nước nghiêm trọng tại khu vực San Ildefonso, tỉnh Bulacan 

Siêu bão Noru đổ bộ vào khu vực các tỉnh miền Bắc Philippines chiều tối 25.9, khiến hơn 74.000 người đã phải sơ tán và nhiều khu vực bị ngập lụt nghiêm trọng.

Bão Noru với sức gió 185km/h và được cho là cơn bão có cường độ mạnh nhất đổ bộ vào Philippines trong năm 2022.

Đảo Luzon là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của siêu bão. Hòn đảo này chiếm hơn 2/3 nền kinh tế và khoảng một nửa dân số 110 triệu người của Philippines. 

Hãng tin Bloomberg dẫn lời Bộ trưởng Bộ Năng lượng Philippines Raphael Lotilla cho biết toàn bộ các tỉnh Nueva Ecija và Aurora, phía bắc thủ đô Manila - nơi có khoảng 2,5 triệu dân - đang sống trong cảnh không có điện.

Hiện tại, siêu bão Noru đã di chuyển khỏi hòn đảo chính Luzon và người dân đang bắt đầu dọn dẹp sau khi nước lũ rút dần từ hôm nay 26.9. 

Người dân di dời đồ đạc ra khỏi nhà do khu vực San Ildefonso, tỉnh Bulacan bị ngập nặng 

Người dân ở San Mateo, tỉnh Rizal dọn dẹp lại nhà cửa khi nước lũ dần rút 

Nhà cửa bị tàn phá nghiêm trọng ở khu vực San Miguel, tỉnh Bulacan 

Một người đàn ông ở San Miguel kiểm tra ngôi nhà bị đổ nát sau khi siêu bão Noru đổ bộ vào Philippines 

Người dân lái xe tại một đoạn đường bị ngập nước ở San Ildefonso, tỉnh Bulacan 

Người dân chở theo đồ đạc rời khỏi nhà tại San Ildefonso, tỉnh Bulacan 

Một ngôi nhà tại San Ildefonso, tỉnh Bulacan gần như chìm hoàn toàn trong nước lũ 

Theo Tuổi trẻ 

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Philippines tan hoang sau khi siêu bão Noru tàn phá