Philippines phản đối tàu chiến Trung Quốc xâm phạm EEZ

19/08/2019 19:14

Ngày 19.8, Bộ Ngoại giao Philippines gửi công hàm thứ hai phản đối tàu Trung Quốc đi vào vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước này trên Biển Đông.


Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr

Viết trên Twitter cá nhân cùng ngày, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr khẳng định đã yêu cầu Vụ châu Á - Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Philippines soạn công hàm phản đối Trung Quốc.

Theo tờ Rappler của Philippines, đây là công hàm phản đối Bắc Kinh thứ tư tính từ đầu năm tới nay và là công hàm thứ hai liên quan tới sự xuất hiện của các tàu chiến Trung Quốc trong EEZ của Philippines. Thượng nghị sĩ Franklin Drilon, lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Philippines cho rằng cách tốt nhất để đuổi tàu Trung Quốc ra khỏi EEZ của nước này là liên tục phản đối. 

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana bực bội trước hành động của Trung Quốc. Ông đề nghị Tổng thống Rodrigo Duterte phải đưa việc này ra trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến diễn ra vào cuối tháng 8 ở Bắc Kinh.

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Philippines phản đối tàu chiến Trung Quốc xâm phạm EEZ