Phá đường dây mua bán gần 3.000 vũ khí thô sơ

17/01/2022 10:30

Nguyễn Đăng Ninh cùng vợ cầm đầu đường dây mua bán công khai trên mạng gần 3.000 vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ các loại như đao, kiếm, bình xịt hơi cay, dùi cui điện...


Nghi phạm Ninh và Hoa tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 17.1, Bộ Công an thông tin Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) vừa triệt phá đường dây mua bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ như dao, kiếm, bình xịt hơi cay, dùi cui điện...

Theo công an, đường dây này do vợ chồng Vũ Kim Hoa (32 tuổi) và Nguyễn Đăng Ninh (35 tuổi, quê Quảng Ninh, có một tiền sự) cầm đầu.

Theo điều tra, nhóm này thường đặt mua vũ khí từ cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) và cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn), sau đó tập kết về căn hộ ở xã Đa Tốn (huyện Gia Lâm) để tiêu thụ.

Trong đó, Nguyễn Đăng Ninh thường xuyên đăng tải video clip, livestream quảng cáo tài khoản mua, bán vũ khí thô sơ, dao, kiếm, công cụ hỗ trợ trên mạng Internet.

Người mua chọn các loại vũ khí qua mạng, sau đó vợ chồng Ninh sẽ gửi “hàng” qua đường chuyển phát nhanh.

Tang vật gồm nhiều loại vũ khí thô sơ bị công an thu giữ - Ảnh: Công an cung cấp

Sau thời gian theo dõi, chiều 14.1, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp cùng các đơn vị bắt quả tang và khám xét kho hàng tại một căn chung cư trên địa bàn Gia Lâm.

Công an phát hiện gần 3.000 công cụ hỗ trợ, trong đó có 465 thanh kiếm, 680 bình xịt hơi cay, 211 dùi cui điện, 650 dao các loại, gần 200 gậy ba khúc, hơn 500 đao và các công cụ khác như đèn pin chích điện, mã tấu...

Ngày 15-1, lực lượng chức năng triệu tập, khám xét các nghi phạm tại Bắc Giang, Hạ Long và Móng Cái (Quảng Ninh)..., xác định thêm một số người liên quan, thu giữ thêm nhiều vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ.

Theo công an, đây là đầu mối chuyên nhập lậu vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ cung cấp cho nhóm nghi phạm hoạt động ở miền Bắc và một số tỉnh thành trên cả nước.

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Phá đường dây mua bán gần 3.000 vũ khí thô sơ