Nhiều tay súng giết chết hơn 50 người ở Nigeria

16/01/2022 22:45

Hàng chục tay súng đi xe máy lục soát một ngôi làng và giết chết hơn 50 người ở Tây Bắc Nigeria.


Quân đội Nigeria đi tuần tra ở bang Zamfara - Ảnh: REUTERS

Ông Abdullahi Karman Unashi, người cao tuổi ở địa phương, nói với hãng tin Reuters rằng những tay súng đã vào làng Dankade ở bang Kebbi vào tối 14.1 và đấu súng với quân đội và cảnh sát.

Khi lực lượng an ninh rút lui, các tay súng đốt cửa hàng, hầm ngũ cốc và cướp gia súc vào sáng sớm 15.1.

"Chúng giết hai quân nhân, một cảnh sát và 50 dân làng. Chúng bắt cóc lãnh đạo làng Dankade và nhiều dân làng, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em", ông Unashi nói.

Didzi Umar Bunu, con trai của lãnh đạo làng bị bắt cóc, cho biết các tay súng trở lại vào sáng ngày 16.1 và đốt phá nhiều nhà hơn.

"Chúng không hề gọi điện hay đòi tiền chuộc. Làng Dankade ngập tràn xác người", anh Bunu nói qua điện thoại với Reuters.

Bang Kebbi nằm cạnh bang Zamfara, nơi diễn ra vụ tấn công đẫm máu cách đây 1 tuần.

Ngày 9.1, hàng trăm tên cướp có vũ trang tấn công nhiều ngôi làng thuộc bang Zamfara, miền bắc Nigeria, khiến ít nhất 200 người thiệt mạng.

Sau đó, quân đội Nigeria không kích vào khu rừng Gusami và làng Zamfara, tiêu diệt hơn 100 tên cướp.

Những năm gần đây, nhiều băng đảng khủng bố khu vực Tây Bắc Nigeria, như bắt cóc hàng loạt tại các trường học để đòi tiền chuộc.

Tổng thống Muhammadu Buhari cho biết quân đội đã bắt đầu một chiến dịch quân sự lớn ở bang Niger, giáp bang Kebbi, nhằm truy quét bọn cướp và quân nổi dậy đang chạy trốn.

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiều tay súng giết chết hơn 50 người ở Nigeria