Một người tâm thần phân liệt giết cha lĩnh án

21/05/2022 12:09

Chiều 20.5, Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm bị cáo Hà Văn Thắng (sinh năm 1982, ở thôn Mậu Công, xã Quang Trung, Tứ Kỳ) phạm tội giết người.


>>> Truy bắt đối tượng dùng búa đánh chết bố

Trưa 19.4.2020, ông Hà Văn Nhượng (sinh năm 1952) cùng Thắng là con trai và mọi người trong gia đình ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong, ông Nhượng đi xuống khu nhà ngang.

Lúc này, Thắng nghĩ ông Nhượng đi lấy dây trói mình để đưa đi bệnh viện tâm thần điều trị. Trước đó, ông Nhượng và Thắng thỉnh thoảng xảy ra mâu thuẫn, ông thường dọa sẽ đưa Thắng đi điều trị tại Bệnh viện tâm thần. Thắng nảy sinh ý định giết bố, liền lấy 1 chiếc búa rồi đi xuống khu vực nhà ngang đập liên tiếp 4 nhát vào đầu ông Nhượng. Ông Nhượng gục ngã tại chỗ và tử vong ngay sau đó.

Gây án xong, Thắng đạp xe mang theo hung khí gây án rời khỏi nhà. Y vứt chiếc búa ở mương nước và đi lang thang.

Theo kết quả giám định pháp y tâm thần của Viện Pháp y tâm thần Trung ương, trước và trong khi thực hiện hành vi phạm tội, Thắng bị bệnh tâm thần phân liệt thể di chứng, bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.      

Tòa tuyên phạt Thắng 16 năm tù.

DT

(0) Bình luận
Một người tâm thần phân liệt giết cha lĩnh án