Lĩnh án vì cho đánh bạc tại nhà

06/12/2021 18:42

Chiều 6.12, Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử các bị cáo: Trần Văn Thanh (sinh năm 1965), Nguyễn Thị Gấm (sinh năm 1972, cùng ở số 57/23 đường Ngọc Uyên, TP Hải Dương) và đồng bọn về tội đánh bạc.


Các bị cáo tại tòa

Từ 15 giờ 30 đến 19 giờ 10 ngày 18.9.2021, tại nhà của mình, Thanh, Gấm đã đồng ý cho 4 đối tượng đánh bạc trái phép (đánh phỏm).            

Các đối tượng đánh bạc trái phép gồm: Phạm Thị Tuyết (sinh năm 1967, ở xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội), Nguyễn Thị Xiếng (sinh năm 1961, ở số 63 đường An Dương Vương, phường Hải Tân), Trần Văn Ngà (sinh năm 1963, ở khu dân cư số 10, phường Tân Bình, cùng TP Hải Dương), Phạm Văn Loãn (sinh năm 1978, ở thôn Vô Lượng, xã Thống Nhất, Gia Lộc). Khi các đối tượng đang sát phạt nhau thì bị Công an TP Hải Dương bắt quả tang, thu giữ vật chứng. Tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc là 8,7 triệu đồng.

Tòa tuyên phạt Phạm Thị Tuyết 12 tháng tù, Nguyễn Thị Xiếng và Trần Văn Ngà mỗi người 7 tháng tù, Trần Văn Thanh 6 tháng tù. Phạm Văn Loãn bị phạt 22 triệu đồng và Nguyễn Thị Gấm bị phạt 20 triệu đồng, xung công quỹ.


Hầu hết các bị cáo đều nhiều lần bị xử phạt hành chính, lĩnh án do liên quan đến đánh bạc.

DT



(0) Bình luận
Lĩnh án vì cho đánh bạc tại nhà