Lĩnh án 27 tháng tù vì trộm hành

01/12/2022 09:40

Sáng 30.11, Tòa án Nhân dân thị xã Kinh Môn tuyên phạt Hoàng Văn Hảo (sinh năm 1982, ở xã Hiệp An, Kinh Môn) 27 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.


Phiên xét xử Hoàng Văn Hảo

Từ ngày 4.9-17.9.2022, tại xã Thượng Quận (Kinh Môn), Hoàng Văn Hảo đã thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản. Khoảng 4 giờ ngày 4.9, Hảo lấy trộm 110 kg hành khô có cuống trị giá trên 4,1 triệu đồng của gia đình anh Nguyễn Phúc Ân (ở thôn Quế Lĩnh).

Khoảng 4 giờ ngày 5.9 và 17.9, Hảo trộm cắp của vợ chồng anh Nguyễn Văn Quảng (ở thôn Khuê Bích) 4 con ngan giống đực, 90 kg hành khô không cuống, 60 kg hành khô có cuống với tổng trị giá trên 7,4 triệu đồng. Khoảng 4 giờ ngày 15.9, Hảo lấy trộm 84 kg hành khô trị giá trên 3,1 triệu đồng của gia đình ông Bùi Xuân Đước (gửi nhờ nhà ông Nguyễn Văn Tĩnh, ở Khuê Bích). 


Ngày 18.9, Hảo tiếp tục đến địa bàn xã Thượng Quận để trộm cắp tài sản thì bị người dân nghi ngờ, giữ lại giao cho Công an xã Thượng Quận. 

Hoàng Văn Hảo đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, chưa được xóa án tích.

LÊ THỊ HỒNG TIỆP

(0) Bình luận
Lĩnh án 27 tháng tù vì trộm hành