Lĩnh 36 tháng tù vì sản xuất pháo nổ tại nhà

24/05/2022 17:47

Phạm Văn Dũng, Lò Văn Thuận và Vũ Văn Vương bị Tòa án Nhân dân huyện Kim Thành xét xử vì sản xuất, buôn bán pháo nổ và tàng trữ trái phép ma túy.

Sáng 24.5, Tòa án Nhân dân huyện Kim Thành tuyên phạt Phạm Văn Dũng (sinh năm 1979, trú tại xã Trường Thọ, huyện An Lão, Hải Phòng) 36 tháng tù về tội sản xuất, buôn bán pháo nổ; Lò Văn Thuận (sinh năm 1993, trú tại xã Bon Phặng, huyện Thuận Châu, Sơn La) 15 tháng tù và Vũ Văn Vương (sinh năm 1993, trú tại xã Tân Tiến, Gia Lộc) 13 tháng tù cùng về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đầu tháng 1, Dũng sản xuất trái phép 17,9 kg pháo nổ và 35 g ngòi pháo tại nhà để bán kiếm lời. Hồi 12 giờ ngày 9.1, Dũng đem 16,3 kg pháo nổ đến thôn Nghĩa Xuyên, xã Tam Kỳ (Kim Thành) để bán thì bị lực lượng Công an tỉnh bắt quả tang.

Hồi 15 giờ 40 ngày 16.1, tại cổng làng thôn Phan Vang, xã Tuấn Việt (Kim Thành), Thuận và Vương cất giấu 0,298 g methamphetamine để cùng sử dụng thì bị Công an huyện Kim Thành phát hiện, thu giữ.

ĐÀM TRANG

(0) Bình luận
Lĩnh 36 tháng tù vì sản xuất pháo nổ tại nhà