Lấy trộm cây cảnh, lĩnh 32 tháng tù

18/10/2021 13:59

Sau khi cùng 2 đối tượng khác đào trộm cây cảnh, đối tượng Nguyễn Xuân Hanh đã bỏ trốn nhưng bị bắt và đưa ra xét xử.


Bị cáo Hanh tại tòa

Sáng 18.10, Tòa án Nhân dân huyện Nam Sách (Hải Dương) xét xử sơ thẩm vụ án hình sự bị cáo Nguyễn Xuân Hanh (tên gọi khác Nguyễn Quang Hanh, sinh năm 1977, ở khu dân cư Nhân Đào, thị trấn Nam Sách) về tội trộm cắp tài sản.

Khoảng 20 giờ ngày 22.3.2021, đối tượng Hanh gặp các đối tượng Nguyễn Văn Vinh (sinh năm 1985, ở thôn Trác Châu, xã An Thượng, TP Hải Dương) và Nguyễn Văn Luân (sinh năm 1992, ở thôn Vạn Tải Tây, xã Hồng Phong, Nam Sách) tại nhà một người bạn. Một giờ sau, trên đường về các đối tượng Vinh, Luân bàn nhau đi lấy trộm cây cảnh của nhà ông Đ.V.Q. ở thôn Phù Liễn, xã Hồng Phong (Nam Sách). Cả hai đối tượng cùng đồng ý và rủ thêm đối tượng Hanh đi ăn trộm.

3 đối tượng đến vườn nhà ông Q. đào trộm 1 cây mộc hương, 3 cây thạch lựu, 1 cây hồng bạch có tổng giá trị hơn 40,6 triệu đồng.

Sau khi gây án, đối tượng Hanh bỏ trốn và bị bắt vào ngày 23.7.2021.

Đối tượng Hanh nhiều lần vào tù do trộm cắp, cướp tài sản, mua bán trái phép chất ma túy và bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, gây thương tích, đánh bạc.

Với hành vi phạm tội trên, tòa tuyên phạt bị cáo Hanh 32 tháng tù.

Trước đó, tại bản án số 32/HSST ngày 31.8.2021, Tòa án Nhân dân huyện Nam Sách đã tuyên phạt các đối tượng Nguyễn Văn Vinh 37 tháng tù, Nguyễn Văn Luân 30 tháng tù.

DT

(0) Bình luận
Lấy trộm cây cảnh, lĩnh 32 tháng tù